Mỹ quyết tâm đánh bại Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine?

GD&TĐ - Theo cựu Đặc phái viên Mỹ về Ukraine - ông Kurt Volker, phương Tây đứng đầu là Mỹ sẽ đảm bảo sẽ khiến Nga thất bại trong cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ quyết tâm đánh bại Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine?

Vị cựu Đặc phái viên Mỹ về Ukraine tuyên bố sau khi khiến cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc bằng thất bại của Nga, chính quyền Ukraine sẽ đưa đất nước gia nhập NATO và quân đội từ các thành viên châu Âu của liên minh sẽ được triển khai trên lãnh thổ của Ukraine.

Ông Kurt Volker nhận định, Tổng thống Vladimir Putin hiểu rằng NATO hoạt động hiệu quả nên ông chưa bao giờ tấn công một quốc gia thành viên khối liên minh quân sự phương Tây, mà chỉ tấn công các quốc gia không thuộc NATO.

“Bất cứ điều gì không phải là NATO đều kém hơn NATO. Vậy tại sao chúng ta lại phải phấn đấu cho những đảm bảo an ninh hoặc các khái niệm an ninh kém hơn NATO?”, ông Kurt Volker nói.

Vị quan chức Mỹ cho rằng phương Tây chỉ cần đưa Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và thiết lập một ranh giới rõ ràng giữa những quốc gia nào thuộc NATO, tức là những ai sẽ được bảo vệ và những ai không nằm trong phạm vi này, là mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Ông nói thêm điều này không thể đạt được trong một sớm một chiều, nhưng phương Tây không bao giờ từ bỏ ý tưởng biến Ukraine thành một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

“Chúng ta phải hiểu rõ rằng: Khi ​​chiến tranh kết thúc và Ukraine tiến hành cải cách, củng cố được sức mạnh của đất nước với các đảm bảo an ninh từ các quốc gia riêng rẽ, bước tiếp theo tốt nhất là trao cho Ukraine tư cách thành viên thực sự song song trong cả EU và NATO”, cựu Đặc phái viên Mỹ về Ukraine nhấn mạnh.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay cả các nước châu Âu hiện cũng công khai tuyên bố việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong tương lai gần là điều không thể.

Đồng thời, châu Âu đã xác định một giải pháp thay thế cho việc Ukraine gia nhập EU và NATO, dưới dạng một Liên minh Quốc phòng châu Âu, bao gồm Anh, Na Uy, Ukraine và các quốc gia châu Âu khác muốn tham gia.

Cần nhắc lại một vấn đề là mong muốn gia nhập NATO của giới chức lãnh đạo Ukraine hiện nay và sự bành trướng về phía Đông của khối này trong vài thập niên qua chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Nga phát động cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ quân nhân nước ngoài nào xuất hiện trên lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát và không bao giờ để Ukraine đưa quân đội NATO đến sát biên giới nước Nga.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ