Mỹ: Đưa giáo dục tâm thần vào chương trình học

GD&TĐ - New York và Virginia là những bang đầu tiên ở Mỹ ban hành luật yêu cầu các trường học đưa giáo dục sức khỏe tâm thần vào chương trình giảng dạy.

Mỹ: Đưa giáo dục tâm thần vào chương trình học

Theo luật của New York, được soạn thảo từ năm 2015 và ban hành vào tháng 9 này, tất cả lớp thuộc hệ 12 năm đều phải học về sức khỏe tâm thần như là chương trình giảng dạy sức khỏe tổng quan. Luật của Virginia có hiệu lực vào tháng 10 này, thực hiện ở phạm vi hẹp hơn, yêu cầu giáo dục sức khỏe tâm thần chỉ cho học sinh 2 năm đầu bậc trung học phổ thông.

Văn bản luật của New York còn đề cập con số 90% thanh thiếu niên chết do tự tử bị trầm cảm hoặc các chứng bệnh tâm thần dễ chẩn đoán và có thể điều trị được. Những học sinh những bệnh có liên quan đến tâm thần ít có khả năng thành công trong học tập.

Theo Universityworldnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ