Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo chuyên gia, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra, Mỹ đang chuyển trọng tâm từ hỗ trợ Ukraine sang giải quyết các vấn đề đối nội.

Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

Theo chuyên gia Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu trưởng tại Viện Hoa Kỳ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo LOOK, Hoa Kỳ đang chuyển trọng tâm từ hỗ trợ Ukraine sang giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ của chính mình.

Theo ông Vasiliev, Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraine hoàn toàn nước này cũng sẽ không hỗ trợ Ukraine “vô tội vạ” như trước đây.

Theo đó, giới chức lãnh đạo Washington hiện nay đang cố gắng chuyển nguồn tài chính của quân đội Ukraine sang vai Liên minh châu Âu (EU).

Trong bối cảnh nợ công của Mỹ đang ở trên mức 30.000 tỷ USD, chính phủ nhiều lần đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì những phản đối tăng trần nợ công và yêu sách đòi thắt chặt chi tiêu của phe đối lập, chính quyền của ông Joe Biden không có đủ tiền để tài trợ cho Ukraine.

Một lí do nữa là Mỹ hiện đang trải qua quá trình đánh giá lại các ưu tiên kinh tế, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần, đồng nghĩa với việc các chính trị gia chuyển tiếp truyền thống sẽ thảo luận các vấn đề nội bộ, ưu tiên các vấn đề kinh tế trong nước.

Vladimir Vasiliev nói thêm, Mỹ hiện cần khẩn trương giải quyết một số vấn đề nội bộ. Điều này bao gồm việc tăng cường biên giới của với các nước láng giềng để chặn dòng người di cư và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dân sự chất lượng cao.

Những mục tiêu này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn và phải được tái cơ cấu trong ngân sách quốc gia, nên Washington buộc phải đặt ra các ưu tiên cho nó hơn là phân bổ các khoản tiền viện trợ, nhất là cho các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, không gắn với quyền lợi trực tiếp của nước Mỹ.

Nhiều quan chức Washington và người dân Mỹ hiện nay đang coi Ukraine giống như “một cái hố không đáy”, có khả năng tiêu tốn không ngừng nhiều tỷ USD.

Điều này lại càng trầm trọng hơn khi sự hỗ trợ tài chính cho Kiev hoàn toàn không mang lại cho Washington bất cứ lợi ích gì, trong khi Lực lượng vũ trang Ukraine cũng không có bất cứ thành công đáng kể nào trong cuộc phản công đối với Nga và triển vọng chấm dứt xung đột là vô cùng mơ hồ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia Nga cho rằng, Washington sẽ không để Kiev bị triệt hoàn toàn nguồn cung tài chính và vũ khí, trang bị, mà Hoa Kỳ sẽ ép các đồng minh châu Âu phải chia sẻ gánh nặng Ukraine và sẽ đến lúc một bộ phận chính khách và người dân EU sẽ có cảm tưởng giống như người Mỹ bây giờ.

Theo quan điểm của ông Vasiliev, sau khi các nghị sĩ đạt được thỏa hiệp và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, bất kể là Tổng thống nào sẽ đắc cử thì sự ủng hộ dành cho ông Zelensky vẫn sẽ tiếp tục, có điều là nguồn viện trợ sẽ nhiều hay ít là phụ thuộc vào việc đảng Dân chủ tiếp tục nắm quyền hay đảng Cộng hòa giành chiến thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ