Tuyên bố thẳng thắn của Triều Tiên

GD&TĐ - Giới lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, mối quan hệ mật thiết với Nga và Trung Quốc là thành trì chống lại sự độc đoán của Mỹ.

Tuyên bố thẳng thắn của Triều Tiên

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 74 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch Tập Cận Bình, Chính phủ và người dân Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un khẳng định hai nước “luôn ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình lâu dài bảo vệ và thúc đẩy chủ nghĩa xã hội”, Đảng, Chính phủ và người dân Triều Tiên vui mừng trước tất cả những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được.

Ông cũng tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng nỗ lực tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc, vốn đã bước vào thời kỳ lịch sử mới, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân hai nước, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới.

Trong một động thái có liên quan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il tuyên bố, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga như một “pháo đài hùng mạnh” để gìn giữ hòa bình và ngăn chặn các mối đe dọa quân sự của “những kẻ đế quốc”.

Ông Im Chon-il đưa ra tuyên bố này trong một thông cáo báo chí do Hãng Thông tấn KCNA thực hiện, vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 13/9.

Thứ trưởng Im Chon-il nhấn mạnh, “sự thù địch cũng như nỗ lực can thiệp của Mỹ đối với mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống Nga-Triều đã vượt quá ranh giới đỏ”.

Gần đây, Mỹ gọi việc phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước là “vi phạm các nghị quyết” của Liên hợp quốc và “vi phạm luật pháp quốc tế” một cách vô căn cứ nhằm tạo cho công chúng thế giới một ấn tượng sai lầm rằng, sự hợp tác giữa Triều Tiên và Nga đặt ra “mối đe dọa” đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Theo vị quan chức Triều Tiên, đây là sự thể hiện sinh động lối suy nghĩ theo chủ nghĩa bá quyền của Mỹ, dựa trên tâm lý đối đầu kiểu “Chiến tranh Lạnh”.

Ông Im Chon-il cũng tiếp tục khẳng định, chính các động thái “đối đầu” của Mỹ và phương Tây đã đẩy quan hệ Triều Tiên - Nga lên lên một tầm cao mới, giúp đảm bảo sự cân bằng của cơ chế quốc tế và cải thiện hơn nữa môi trường an ninh chiến lược thế giới.

Thứ trưởng Im Chon-il khẳng định, mối quan hệ Triều Tiên - Nga đang phát triển đúng theo quyết định chiến lược của các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước, đóng vai trò như một pháo đài hùng mạnh và thành trì chiến lược để bảo vệ hòa bình và ngăn chặn các hành động của Mỹ.

Từ lâu, Liên minh quân sự tam giác Mỹ-Nhật-Hàn rõ ràng đã bộc lộ thái độ thù địch đối với Triều Tiên, trong khi NATO đang tích cực thúc đẩy cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ