Mỹ coi Trung Quốc là “vấn đề lớn” của thế kỷ

GD&TĐ - Cố vấn an ninh Nhà trắng John Bolton đã nói tại một cuộc phỏng vấn trên đài radio Hugh Hewitt mới đây rằng vấn đề lớn của Mỹ của thế kỷ 21 là Trung Quốc do sự ổn định của nước này trong việc xây dựng kinh tế và sức mạnh quân sự, nhưng đồng thời họ lại vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.

Quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ
Quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ

Theo ông Bolton, Trung Quốc đã có được sức mạnh kinh tế đáng kể bằng cách phớt lờ các tiêu chuẩn quốc tế lẽ ra họ phải tuân thủ và đã thường xuyên vi phạm các tiêu chuẩn kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế WTO. Sức mạnh kinh tế này cho phép Trung Quốc xây dựng sức mạnh quân sự của mình.

Hành vi khiêu khích không cần thiết của Trung Quốc đã đi quá xa và vụ tàu Mỹ và tàu Trung Quốc suýt va chạm nhau trên biển Đông là một ví dụ cho thấy hành vi của Trung Quốc nguy hiểm như thế nào – ông Bolton nói.

Mỹ và Trung Quốc đang trở nên ngày càng lún sâu vào một cuộc tranh chấp thương mại mà hai bên đánh thuế lên hàng hóa trị giá hàng tỉ đô la của nhau.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.