Mỹ, Anh muốn kéo Nga vào xung đột vũ trang ở Afghanistan?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà khoa học chính trị người Argentina Daniel Kersfield cho rằng Mỹ, Anh muốn kéo Nga vào xung đột vũ trang ở Afghanistan.

Nhà hát Crocus City Hall sau vụ tấn công.
Nhà hát Crocus City Hall sau vụ tấn công.

Ông cho rằng chính quyền Mỹ và Anh thấy có lợi khi cho rằng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS hay ISIS) chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố chết người tại Nhà hát Crocus City Hall vì họ muốn lôi kéo Nga vào một cuộc xung đột vũ trang ở Afghanistan.

Nhà khoa học chính trị trên cho rằng có "nhiều lợi ích" đằng sau việc phương Tây xác định gần như ngay lập tức rằng IS tổ chức vụ tấn công khủng bố.

Ông cho rằng không phải ngẫu nhiên mà các thành viên chính của NATO đang cố gắng thuyết phục Nga mở một mặt trận mới ở khu vực khó khăn Trung Á, chưa đầy một tuần sau khi ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới với sự ủng hộ rộng rãi.

Sự việc diễn ra vào thời điểm Ukraine đang hướng tới thất bại, khi Nga đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh xung đột vũ trang và chịu nhiều lệnh trừng phạt và cấm vận - ông Kersfield viết trong một bài báo trên tờ báo Pagina 12.

Theo ông Kersfield, London và Washington đang trông cậy vào việc "ép Moscow tiến vào Afghanistan" vì họ muốn Nga đóng vai trò là nhân tố gây bất ổn tại khu vực mà ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng.

Một cuộc tấn công vũ trang của Nga vào Afghanistan, nơi tình hình vẫn căng thẳng, có thể gây ra sự bất ổn, về lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia có các chi nhánh của ISIS-Khorasan, như Iran và trên hết là Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, nó có thể góp phần vào sự phát triển của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở các quốc gia có đa số người Hồi giáo khác - nhà khoa học chính trị nói.

Tối ngày 22/3, một cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại Nhà hát Crocus City Hall ở Krasnogorsk, khu vực Moscow. Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người chết hiện tại là 137 nhưng có thể còn tăng lên. Cơ quan y tế khu vực Moscow cho biết có 182 người bị thương.

11 nghi phạm của vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng bị bắt ở vùng Bryansk phía nam khi đang cố gắng tìm nơi ẩn náu bằng cách vượt qua biên giới Ukraine gần đó.

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau vụ tấn công, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, theo thông tin sơ bộ, phía Ukraine đã chuẩn bị "một khoảng trống" ở biên giới để bọn khủng bố vượt qua.

Ông hứa sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công vào Nhà hát Crocus City Hall và tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang cho các nạn nhân.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ