Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/2 thông báo cho biết, Moscow và New Delhi vừa ký một hiệp ước hậu cần quốc phòng mới.
Hiệp ước này được gọi là Thỏa thuận trao đổi hậu cần tương hỗ (RELOS). Hiệp ước được ký kết sau cuộc họp giữa Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Alexander Fomin, và Đại sứ Ấn Độ tại Nga, Vinay Kumar.
Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận trong việc thúc đẩy hợp tác quân sự, và tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng.
"Các bên ghi nhận tầm quan trọng của văn bản đã ký đối với sự tương tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực quân sự, và khẳng định trọng tâm của họ là liên tục tăng cường hợp tác theo tinh thần quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Hiệp ước này dự kiến sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng vũ trang của cả hai nước, đặc biệt là trong các cuộc tập trận quân sự và hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc thảm họa.
“Các thỏa thuận như thế này mở rộng các cơ hội địa lý cho các hoạt động thời bình cho tất cả các bên tham gia. Hiện tại, điều này ít liên quan hơn đối với Nga vì các nỗ lực chính của họ tập trung vào hoạt động quân sự ở Ukraine, nhưng sau khi xung đột kết thúc, thỏa thuận này sẽ hữu ích”, ông Alexey Kupriyanov, người đứng đầu Trung tâm Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Quốc gia Primakov về Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), đã nói với RT trước đó.
"Có khả năng các điều khoản của thỏa thuận này sẽ được áp dụng trong trường hợp tập trận chung ở các vùng lãnh thổ Bắc Cực và vùng biển Bắc Băng Dương. Theo quan điểm của giới tinh hoa quân sự Ấn Độ và cộng đồng chuyên gia, điều này rất quan trọng vì Delhi lo ngại về hoạt động gia tăng của Trung Quốc ở các vùng cực", chuyên gia này nói thêm.
Nga và Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ trong nhiều thập kỷ. Moscow vẫn là nhà cung cấp quốc phòng lớn nhất của New Delhi, mặc dù quốc gia Nam Á này đang tích cực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu quân sự và quan hệ đối tác công nghệ, theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).
Nga là nhà cung cấp lâu dài và là đối tác công nghệ cho một số hệ thống tiên tiến nhất của New Delhi, bao gồm máy bay chiến đấu Su-30MKI được sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép và tên lửa BrahMos, được phát triển chung bởi hai nước. Khoảng 60% thiết bị quân sự của quân đội Ấn Độ hiện nay có nguồn gốc từ Nga, và hai nước đã bày tỏ ý định tăng cường quan hệ hơn nữa.
Vào tháng 12/2024, một phái đoàn quân sự cấp cao từ Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh dẫn đầu đã đến thăm Nga để tham gia các cuộc hội đàm cấp cao.
Ông Singh đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Điện Kremlin. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh: "Bất chấp những thách thức địa chính trị, Ấn Độ đã đưa ra quyết định có ý thức không chỉ tiếp tục liên lạc chặt chẽ với Nga mà còn đào sâu và mở rộng hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các đồng nghiệp Nga của mình".