Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở các huyện miền núi Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa lũ kéo dài khiến các huyện miền núi Hương Khê và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại lớn, trong đó có 3 người tử vong và mất tích.

Có 5.494 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn gây ngập. (Ảnh: P.T)
Có 5.494 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn gây ngập. (Ảnh: P.T)

Nhiều vùng bị cô lập

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày qua khiến 5.494 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn, trong đó 860 hộ nước vào nhà; 8 trường học, 16 hội quán thôn, 1 bưu điện bị ngập nước.

Đập Tắt ở xã Hòa Hải, dung tích 0,4 triệu m3 bị vỡ thân với chiều dài 15m, rộng 7m, gây xói lở đường giao thông, bồi lấp diện tích đất lúa hạ du.

Tới sáng 31/10, mưa lớn vẫn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống ở các xã Hương Bình, Hương Đô, Điền Mỹ, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm... khiến nhiều vùng dân cư vẫn đang bị cô lập.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư xã Hương Đô, huyện Hương Khê cho biết, tính đến 10 giờ ngày 31/10 tại địa bàn nhiều cây cầu vẫn còn bị ngập, gây chia cắt toàn bộ xã. Trong đó có điểm trường mầm non bị ngập 80cm, trường tiểu học 60cm. Ngoài ra, nước lũ ngập vào nhà của 750 hộ dân, gây sạt lở tại dọc bờ sông Ngàn Sâu…

“Năm nay nước lũ lên nhanh, UBND xã ngập 1,5m, trụ sở công an cũng ngập 1,5m. Khu di tích 559 nước đã ngập nhà khách 80cm và 80ha cây ăn quả của người dân cũng bị ảnh hưởng”, ông Anh cho biết.

Mưa lũ đã khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích ở huyện Hương Khê. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 30/10, chị Tống Thị Tr. (SN 1990) và Nguyễn Thị H. (SN 1992, cùng trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) đi dọn vệ sinh trại gà cách nhà hơn 1 km, trên đường về gần nhà văn hóa thôn 12 thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Đến cuối giờ chiều (30/10), thi thể chị Tr. được phát hiện tại nhà văn hóa thôn 12. Trắng đêm 30/10, hàng chục người vẫn đang đang tìm kiếm chị H. Được biết, hai nạn nhân là chị em dâu trong một gia đình.

Cùng ngày, vào lúc 15 giờ 30 phút, em Nguyễn Văn D. (SN 2011, trú tại xã Hương Thủy) đi bộ trên đường ngập nước ở thôn 6 chẳng may bị sẩy chân vào vũng nước sâu và bị nhấn chìm. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn.

Tại huyện Vũ Quang, các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục sạt lở 100m tuyến đường sắt Bắc - Nam qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên. Hiện, các chuyến tàu vẫn chưa thể lưu thông qua khu vực sạt lở và phải dùng xe ô tô chuyển tải hành khách, đảm bảo hành trình.

Mưa lũ cũng khiến 3 nhà văn hóa thôn ở xã Đức Bồng, Đức Giang cùng nhiều tuyến giao thông trục thôn, xã với chiều dài 20,2 km bị ngập, chia cắt 505 hộ dân. Tình hình sạt lở trên các tuyến giao thông của Vũ Quang cũng đang diễn biến khó lường với chiều dài sạt lở hơn 1,3 km, khối lượng 1.000 m3.

Sạt lở đất ảnh hưởng tới 47 hộ dân tại thị trấn Vũ Quang, Quang Thọ, Đức Bồng, Hương Minh, Đức Liên, gây thiệt hại về cây ăn quả, công trình phụ trợ, chuồng chăn nuôi. Ngoài ra, có 17 ha ngô vụ Đông và 5,5 ha diện tích nuôi cá bị thiệt hại do mưa lớn.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại khá nặng nề đối với các công trình giao thông, thủy lợi, cây cối, hoa màu tại các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh…

Hiện, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nước ở các sông suối, hồ chứa tiếp tục dâng cao. Trước tình hình đó, nhà máy Thủy điện Hố Hô đã chủ động điều tiết xả tràn lúc 17 giờ ngày 30/10 với lưu lượng 1.742m3/s.

Nước lũ cô lập nhiều xã ở huyện Hương Khê. Ảnh: T.H

Nước lũ cô lập nhiều xã ở huyện Hương Khê. Ảnh: T.H

Tập trung ứng phó

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung triển khai nhiều phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là các tình huống mưa lớn cực đoan, gây ngập lụt trên diện rộng.

Chủ động di dời dân khu vực xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn.

Trong đêm 30/10, lực lượng công an, bộ đội dầm mình để hỗ trợ người dân vùng lũ di dời tài sản, đảm bảo người an toàn trong mưa lũ.

Ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê và Vũ Quang.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định vận hành hồ chứa; đảm bảo an toàn hồ đập, có các phương án bảo vệ đập, hành lang đập, quy trình vận hành liên hồ chứa theo quy định, đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và người dân các vùng hạ du của huyện Hương Khê.

Đối với các điểm sạt lở trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương có các biện pháp cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sớm khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo người, phương tiện lưu thông an toàn.

Đối với các vị trí có nguy cơ cao về lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh. Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Chủ động lực lượng, phương tiện di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương huy động nhân lực để nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích do mưa lũ; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại trong mưa lũ.

Ngành chức năng huy động lực lượng khắc phục sự cố do mưa lũ trên tuyến đường sắt Bắc – Nam qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Ảnh: T.H

Ngành chức năng huy động lực lượng khắc phục sự cố do mưa lũ trên tuyến đường sắt Bắc – Nam qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Ảnh: T.H

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Ảnh: Trí Quân

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Ảnh: Trí Quân

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình có người thân bị thiệt mạng do mưa lũ tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Tại huyện Vũ Quang, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời; có phương án vận hành, điều tiết lũ tại công trình hồ chứa Thủy lợi Ngàn Trươi để giảm lũ cho vùng hạ du.

Các đơn vị tập trung nhân lực, nỗ lực, khẩn trương thực hiện công tác khắc phục điểm sạt lở đường sắt tại xã Đức Liên. Địa phương và các đơn vị liên quan, đặc biệt là các đơn vị lực lượng vũ trang sẵn sàng nguồn lực, nhân lực để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.