Trường học Hà Tĩnh ngập sâu trong nước, nhiều công trình hư hỏng do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, đến sáng 31/10, Hà Tĩnh có gần 30.000 học sinh từ Mầm non đến THPT nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trường Mầm non Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ngập sâu trong nước.
Trường Mầm non Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ngập sâu trong nước.

Từ ngày 29-31/10, tại địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lớn đã khiến nhiều trường học bị ngập sâu, hàng nghìn học sinh tại các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang… không thể đến trường.

Trường mầm non Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngập hơn 1,5m.

Trường mầm non Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngập hơn 1,5m.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trong sáng 31/10, toàn tỉnh có 26.049 học sinh từ Mầm non đến THCS tại 64/667 trường nghỉ học. Trong đó số học sinh nghỉ học ở mầm non là 6.797 học sinh, tiểu học có 11.669 học sinh, THCS có 7.583 học sinh.

Ngoài ra, khối THPT có hơn 1.800 học sinh tại trường THPT Hàm Nghi, THPT Hương Khê, THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) cũng không thể đến trường.

Đất đá sạt lở vùi lấp nhiều bể tự hoại và hành lang phòng học bộ môn tại Trường THCS Hương Lâm (Hương Khê).

Đất đá sạt lở vùi lấp nhiều bể tự hoại và hành lang phòng học bộ môn tại Trường THCS Hương Lâm (Hương Khê).

Từ ngày hôm qua, nhiều trường học tại huyện Hương Khê - địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai này đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tính đến sáng ngày 31/10, toàn huyện có 22.525/23.417 học sinh ở 50 trường Mầm non đến THCS nghỉ học. Nhiều trường bị ngập sâu trong nước từ 0,5-1,5 m như trường Tiểu học Hương Thủy, Mầm non Hương Thủy, Mầm non Điền Mỹ…

Mưa lũ cũng làm nhiều cơ sở vật chất tại các trường bị hư hỏng nặng. Tại trường THCS Hương Lâm, bể tự hoại, hành lang phòng học bộ môn bị đất đá sạt lở vùi lấp vùi lấp, gây mất an toàn cho thầy và trò. Trong sáng nay, nhà trường đã huy động cán bộ giáo viên để đưa đất đá ra ngoài và quét dọn trường lớp. Mưa lớn cũng làm đổ tường rào, hư hỏng bếp ăn, đồ chơi của nhiều trường học như Tiểu học Điền Mỹ, THCS Chu Văn An, Mầm non Hương Bình, Mầm non Hương Lâm, Tiểu học Hương Lâm…

Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm tranh thủ trời tạnh dọn dẹp vệ sinh.

Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm tranh thủ trời tạnh dọn dẹp vệ sinh.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Phòng GD, cơ sở trường học theo dõi sát tình hình mưa lũ để có các biện pháp xử lí kịp thời, đảm bảo an toàn cho thầy và trò. Đồng thời, có các phương án di dời tài sản, đồ dùng học tập, phương tiện, máy móc... tránh hư hại do mưa lũ.

Các trường học cùng giáo viên thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo thông tin lên trang thông tin của nhà trường, sổ liên lạc điện tử, zalo...; phối hợp với phụ huynh nhắc nhở con em trong thời gian nghỉ học hay trong quá trình đi lại từ nhà đến trường...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.