Giải cứu 9 công nhân dự án cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đêm 30/10, lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phối hợp cứu hộ thành công 9 công nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết. 

Khu vực lán trại công nhân bị nước lũ bao vây.
Khu vực lán trại công nhân bị nước lũ bao vây.

Thông tin từ UBND xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, 9 công nhân làm việc tại dự án cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc) bị mắc kẹt giữa nước lũ đã được đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh huy động phương tiện đưa 9 công nhân vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh huy động phương tiện đưa 9 công nhân vào bờ an toàn.

Trước đó, do mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày, trên địa bàn huyện Can Lộc đã xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, người dân đi lại khó khăn. Nước lũ dâng nhanh khiến khu vực lán trại của công nhân thi công cầu Sơn Lộc thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị nước lũ bao vây. Thời điểm này tại khu vực trên có 9 công nhân đang làm việc không kịp di chuyển đến nơi an toàn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bố trí phương tiện hỗ trợ tiếp cận khu vực các nạn nhân bị cô lập.

Do khu vực bị mắc kẹt nằm tại vị trí giữa sông Già và sông Vách Nam (huyện Thạch Hà) cùng với nước thượng nguồn chảy xiết nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Đến 19h cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường và đưa 9 công nhân về nơi tránh trú an toàn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.