“Lực lượng Houthi ngày nay đã đủ mạnh để áp đặt các phương án của riêng mình, và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi đã thành công trong việc áp đặt 3 phương án.
Phương án thứ nhất là bao vây đáp trả bao vây, trong đó chúng tôi đã thiết lập một cuộc phong tỏa nghiêm ngặt đối với Saudi Arabia, không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua.
Phương án thứ hai là tấn công các cứ điểm quân sự của Saudi Arabia ở bất cứ nơi nào họ đóng quân.
Phương án thứ ba là bảo vệ chủ quyền của Yemen và đối phó với bất kỳ sự xâm phạm nào của đối phương”, phát ngôn viên quân sự của lực lượng Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree, nói.
Theo người phát ngôn, trong giai đoạn từ ngày 20/7 đến ngày 19/8, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 30 chiến dịch quân sự, nhắm vào 8 tàu chở dầu của Saudi Arabia, trong đó có 5 tàu ở Biển Đỏ và 3 tàu ở Vịnh Aden và Biển Arab.
Ông cũng cho biết, nhóm này đã ngăn chặn 48 tàu chở dầu của Saudi Arabia đi qua các tuyến đường thủy trong khu vực, bao gồm 14 tàu ở Biển Đỏ, 34 tàu ở Biển Arab và Ấn Độ Dương.
Theo vị tướng này, lực lượng Houthi đã tiến hành 9 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu nằm ở Yanbu, Najran, Jizan và Abha của Saudi Arabia, cũng như các cơ sở dầu mỏ ở tỉnh phía Đông vương quốc này.
Những cuộc tấn công này được thực hiện để đáp trả các hoạt động quân sự trước đó của Saudi Arabia vào sân bay Sanaa và cảng biển Hodeidah của Yemen, và cáo buộc Saudi Arabia vi phạm không phận trên các khu vực Saada và Hajjah.
Ông Saree khẳng định, các chiến dịch phối hợp đã khiến hàng trăm chiến binh Saudi và những người được Saudi hậu thuẫn thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó có cả sĩ quan, và phá hủy một lượng lớn trang thiết bị quân sự.
Tướng Saree cuối cùng cảnh báo Saudi Arabia không nên leo thang thêm nữa, đồng thời tuyên bố, "leo thang toàn diện" sẽ bị đáp trả bằng "leo thang toàn diện".