Xem Nga trình diễn robot laser rà phá bom mìn

GD&TĐ - Nga vừa công bố một phương tiện mặt đất không người lái được trang bị hệ thống laser chuyên dụng được thiết kế để rà phá bom mìn từ xa.

Cả Nga và Ukraine ngày càng tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV.
Cả Nga và Ukraine ngày càng tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV.

Công nghệ này có thể vô hiệu hóa bom mìn ở khoảng cách lên đến 500m bằng cách đốt cháy vật liệu nổ, để loại bỏ chúng mà không gây ra vụ nổ.

Hệ thống này đã được giới thiệu trong một đoạn video được xem trước, cho một phần sắp tới của chương trình "Sự Chấp nhận của Quân đội" trên kênh truyền hình Zvezda, dự kiến ​​phát sóng vào ngày 23/8.

Đoạn video cho thấy, chùm tia nhiệt âm thầm đốt cháy lớp vỏ đạn và kích nổ chất nổ bên trong mà không làm nó phát nổ. Nhiệt độ đạt tới 1.000 độ C.

Thí nghiệm độc đáo này đã được ghi lại bằng máy ảnh nhiệt.

Theo bản tin, phương tiện robot này giúp tăng cường an toàn cho các đội xử lý vật liệu nổ, bằng cách di chuyển và tiếp cận mục tiêu từ xa, giúp người điều khiển đứng ở khoảng cách an toàn, và tránh tiếp xúc trực tiếp với các mối nguy hiểm chết người.

Các nhà phát triển nhấn mạnh độ chính xác cao của tia laser, lưu ý, đường đi thẳng của nó cho phép người vận hành nhắm mục tiêu vào các vật thể bằng tâm ngắm, và nó vẫn duy trì hiệu suất trong điều kiện khói hoặc sương mù.

Với cơ chế nâng hạ, thiết bị có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách lên đến 500m, rất hữu ích trong việc rà phá bom mìn chưa nổ bên trong các công trình bị hư hại, mà không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thiết bị này dường như được lắp đặt trên một biến thể của nền tảng Courier được giới thiệu năm ngoái, mặc dù điều này chưa được xác nhận chính thức.

Nền tảng module này có thể được điều chỉnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm vai trò chiến đấu, rải thủy lôi, công binh, tác chiến điện tử và các nhiệm vụ cảm tử.

Nó cung cấp thời gian hoạt động từ 12 đến 72 giờ và có thể được vận hành từ xa ở khoảng cách từ 3 đến 10km, tùy thuộc vào môi trường và nhu cầu chiến thuật.

Mặc dù hệ thống hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm an toàn, nhưng nhiều khả năng nó sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong tương lai gần.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công trình Trường Nội trú liên cấp Yên Khương (Thanh Hóa) đang được gấp rút hoàn thiện.

Thanh Hóa tất bật chuẩn bị đón học sinh vùng biên

GD&TĐ - Chỉ còn ít tuần nữa năm học 2026 - 2027 bắt đầu, các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS (Trường Nội trú liên cấp vùng biên) tại Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện để đón học sinh.

Ảnh minh họa: GMN.

'Vu Lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín

GD&TĐ - Mùa Vu Lan năm nay lại về, khi nhiều người cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo, lòng tôi lại lặng đi khi đọc bài thơ "Vu Lan ơn mẹ!" của tác giả Quản Minh Cường.