Một phụ nữ 21 tuổi mù mắt vì chơi game cả ngày

GD&TĐ - Một phụ nữ Trung Quốc 21 tuổi đã mù một mắt sau khi chơi game trên điện thoại của mình liên tục cả ngày.  

Một phụ nữ 21 tuổi mù mắt vì chơi game cả ngày

Người phụ nữ trẻ này đã nghiện chơi một game có tên Honour of Kings. Cô thường chơi hàng giờ nhưng bỗng nhiên một mắt của cô đã bị mù – tờ South China Morning Post đưa tin.

Tại bệnh viện, cô được chẩn đoán là bị tắc động mạch võng mạc.

Một bác sĩ được trích lời cho biết tắc động mạch võng mạc là một bệnh liên quan tới người cao tuổi và hiếm thấy ở người trẻ tuổi. Tuy nhiên, chứng mù của người phụ nữ này chủ yếu là do mỏi mắt nghiêm trọng.

Người phụ nữ cho biết cô đã bị trò chơi ám ảnh nên thường chơi sau giờ làm việc và trong cả ngày nghỉ cuối tuần.

“Vào những ngày tôi không phải làm việc, tôi thường dậy lúc 6 giờ sáng, ăn sáng và chơi đến 4 giờ chiều. Sau đó, tôi ăn thứ gì đó, ngủ một chút và tiếp tục chơi đến 1 giờ sáng” – cô nói.

Cô cho biết thêm rằng thỉnh thoảng cô bị trò chơi ám ảnh đến nỗi quên cả ăn.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.