Trung Quốc cảnh báo học sinh về vấn đề nghiện game online

GD&TĐ - Hôm qua (2/8), Bộ Giáo dục Trung Quốc đưa ra thông báo rằng học sinh tiểu học và trung học trên cả nước phải tránh bị nghiện các trò chơi online trong kỳ nghỉ hè.  

Trung Quốc cảnh báo học sinh về vấn đề nghiện game online

Tuyên bố trên kêu gọi các trường tiểu học và trung học cả nước phải tăng cường tính tự kỷ luật của học sinh, các em nên tránh truy cập những trang web không phù hợp và cần phải quản lý thời gian trên mạng của mình tốt hơn.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cảnh báo các trường không được mở lớp học thêm trong dịp hè, đặc biệt là các khóa học có thu tiền.

Phòng giáo dục ở các cấp nên có hành động mạnh mẽ hơn đối với những khóa học trên, đồng thời chỉ dẫn cho học sinh biết sắp xếp hợp lý hoạt động của chính mình.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng khuyến khích học sinh trung học và tiểu học tham gia nhiều vào các hoạt động cộng đồng như sản xuất nông nghiệp và hoạt động tình nguyện.

Theo một báo cáo của Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc đưa ra vào tháng 1 năm nay, 170 triệu người dưới 18 tuổi có sử dụng mạng internet, trong đó 43,7% dành hơn một giờ trên máy tính bảng và điện thoại thông minh mỗi ngày, khiến cho các bậc phụ huynh và nhà trường trên cả nước lo ngại.

Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ