Mossad thành lập một căn cứ UAV ngay gần Tehran để điều phối tấn công

GD&TĐ - Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã thành lập một căn cứ máy bay không người lái ngay trên lãnh thổ Iran.

Mossad thành lập một căn cứ UAV ngay gần Tehran để điều phối tấn công

Tờ Times of Israel trích lời một quan chức an ninh cho biết căn cứ này nằm gần Tehran và được kích hoạt vào rạng sáng ngày 13 tháng 6 để tấn công các bệ phóng tên lửa có thể nhắm vào Israel.

Ấn phẩm lưu ý rằng Israel đã chuẩn bị trong nhiều năm cho một chiến dịch nhằm phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cụ thể là bằng cách thiết lập một căn cứ máy bay không người lái ở Iran, đưa vũ khí có độ chính xác cao và các điệp viên tình báo vào nước này.

Những nỗ lực nói trên phụ thuộc vào kế hoạch chung giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và cơ quan tình báo Mossad.

Theo viên chức này, các điệp viên Mossad đã thiết lập một căn cứ máy bay không người lái gần thủ đô Tehran, số UAV trên đã được kích hoạt vào ban đêm và tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran, có khả năng là tên lửa đạn đạo. Ngoài ra những phương tiện chở hệ thống vũ khí cũng được đưa lậu vào Iran.

"Những hệ thống này đã phá hủy mạng lưới phòng không của Iran và mang lại cho máy bay Israel ưu thế trên không và khả năng tự do hành động trên bầu trời Iran", ấn phẩm Times of Israel nhấn mạnh.

Máy bay không người lái Israel đã phá hủy các tổ hợp tên lửa phòng không và đạn đạo của Iran.

Một hoạt động bí mật khác là việc các điệp viên Mossad triển khai tên lửa chính xác gần các địa điểm phòng không (ADF) ở miền trung Iran.

Hoạt động của họ dựa trên "kế hoạch táo bạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, lực lượng đặc nhiệm và các điệp viên hoạt động ngay tại trung tâm Iran, hoàn toàn tránh sự chú ý của tình báo địa phương".

Theo Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...