Moscow lên tiếng trước cáo buộc về khả năng dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

GD&TĐ - Khi trả lời phỏng vấn với tờ India Today hôm qua (19/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ tuyên bố rằng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander có khả năng hạt nhân của Nga.
Bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander có khả năng hạt nhân của Nga.

Khi nhà báo đề cập rằng “Tổng thống Zelensky cho biết Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí chiến thuật”, ông Lavrov thậm chí không để nhà báo này kết thúc câu hỏi của mình và nói rằng “ông ấy nói nhiều thứ”.

Ông Lavrov nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ đề cập tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân là một lựa chọn trong hoạt động quân sự của mình ở Ukraine và ông Zelensky là người duy nhất nói về điều này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại quan điểm “không có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân” và khẳng định Nga sẽ chỉ dựa vào vũ khí thông thường ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm thứ 6 tuần trước, ông Zelensky nói rằng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.