Nga ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine tại nhà máy Azovstal của Mariupol

GD&TĐ - Nga đã sẵn sàng tuyên bố một thời gian ngừng bắn vào hôm nay (20/4), cho phép các nhóm dân tộc chủ nghĩa bị bao vây tại nhà máy Azovstal của Mariupol đầu hàng.

Giám đốc trung tâm chỉ huy quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev.
Giám đốc trung tâm chỉ huy quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev.

Theo Giám đốc trung tâm chỉ huy quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev, “chính phủ Kiev không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để giải cứu quân nhân của mình”.

Ông cho biết, nhận thức đầy đủ về sự thiếu trách nhiệm của chế độ Kiev với kết cục đáng buồn sắp xảy ra của điểm nóng kháng chiến cuối cùng ở Mariupol và theo các nguyên tắc nhân đạo, các lực lượng vũ trang Nga đã nhắc lại lời kêu gọi chiến binh của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài ngừng hành động thù địch và hạ vũ khí từ 14 giờ ngày 20/4. Nga đảm bảo sự sống và hỗ trợ y tế cho tất cả những người đồng ý hạ vũ khí.

Quan chức này cho biết Nga đã chứng minh được sự đối xử nhân đạo của mình đối với các tù nhân chiến tranh, bao gồm lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng.

Thiết lập sự liên lạc

Để thực hiện chiến dịch, Nga đề nghị thiết lập liên lạc giữa các bên bắt đầu từ 13 giờ theo giờ Moscow hôm nay và tuyên bố ngừng bắn khoảng 30 phút sau đó.

“Trên thực tế, thời điểm bắt đầu ngừng bắn sẽ được đánh dấu bằng các lá cờ: cờ đỏ do Nga treo và cờ trắng do phía Ukraine treo xung quanh Azovstal” – ông Mizintsev cho biết.

Các nhóm vũ trang và lính đánh thuê Ukraine có thể ra khỏi khu vực này từ 14 giờ. Họ không được phép mang theo bất kỳ vũ khí hoặc đạn dược nào bên mình.

Ông Mizintsev kêu gọi chính quyền Kiev thực hiện thận trọng và ra lệnh cho các lực lượng dưới quyền chỉ huy của họ chấm dứt sự kháng cự.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ