Moscow cảnh báo Kiev về việc dựa vào nước ngoài để chia rẽ nội bộ Nga

GD&TĐ - Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, chính phủ Ukraine sẽ không thể phá vỡ nội bộ Nga ngay cả khi có sự giúp đỡ của nước ngoài.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Trong cuộc họp báo hôm 29/9, bà Zakharova cảnh báo: “Kiev không nên trông chờ vào sự trợ giúp của nước ngoài trong nỗ lực gây bất ổn tình hình bên trong nước Nga. Cho đến nay họ đã thất bại và sẽ thất bại trong tương lai”.

Nhà ngoại giao giải thích rằng người dân Nga có truyền thống đoàn kết trong thời kỳ khó khăn, gạt bỏ mọi khác biệt khi đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài.

“Chúng tôi không phân loại mình theo quốc tịch hay tầng lớp xã hội và chúng tôi chắc chắn không tổ chức điểm danh để xem quan điểm chính trị của chúng tôi là gì” - bà nói thêm.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố điều động một phần quân dự bị. Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tìm cách chia cắt Nga, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ sử dụng mọi cách có thể để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ có ý định tuyển khoảng 300.000 người vào phục vụ tại ngũ. Động thái này nhằm hỗ trợ quân đội Nga được cử đến Ukraine để bảo vệ các vùng lãnh thổ đã kiểm soát được.

Các cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga đã diễn ra tại 2 nước cộng hòa Donbass, vùng Zaporozhye và Kherson. Với đa số phiếu ủng hộ, các khu vực này sẽ chính thức gia nhập Nga.

Kiev phủ nhận các cuộc bỏ phiếu và cam kết sử dụng vũ lực quân sự để chiếm lại tất cả các vùng đất.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).