Mỗi sinh viên trồng một cây xanh, chúng ta sẽ có một rừng cây

GD&TĐ - Đó là lời kêu gọi của Hiệu trưởng ĐH Vinh nhân dịp trường tổ chức tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi: "Với hơn 4.000 sinh viên của trường từ bắc vào nam, mỗi sinh viên trồng 1 cây xanh thì chúng ta đã trồng được một rừng cây cho cả nước”.

Ban giám hiệu, cán bộ Đại học Vinh (Nghệ An) trồng cây đầu xuân
Ban giám hiệu, cán bộ Đại học Vinh (Nghệ An) trồng cây đầu xuân

Sáng ngày 15/2, Trường Đại học Vinh tổ chức tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi tại Làng sinh viên, thuộc cơ sở 2 của trường.

GS.Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng ĐH Vinh kêu gọi sinh viên trồng cây xanh
 GS.Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng ĐH Vinh kêu gọi sinh viên trồng cây xanh

Những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp văn hóa đầu Xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đại học Vinh và các trường học, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Dịp tết trồng cây xuân Kỷ Hợi, các cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Vinh đã trồng 60 cây hoa ban đỏ, tượng trưng cho 60 năm xây dựng, phát triển của nhà trường.

Tại lễ phát động, GS.Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Đại học Vinh cũng kêu gọi cán bộ, giảng viên, nhân viên và đông đảo sinh viên của trường tích cực trồng cây xanh.
Trồng hoa ban đỏ tại cơ sở 2 Đại học Vinh
Trồng hoa ban đỏ tại cơ sở 2 Đại học Vinh 
Với hơn 4.000 sinh viên của trường từ bắc vào nam, mỗi sinh viên trồng 1 cây xanh, đồng thời lan tỏa hành động đó đến gia đình, bạn bè, các em nhỏ, góp phần tăng thêm màu xanh trên khắp đất nước, bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.