Mở rộng cách cửa du học nghề tại Đức

GD&TĐ - Đức một quốc gia nổi tiếng về tính kỷ luật, trong đó đề cao tính thực tế, việc giáo dục nghề nghiệp gắn với những yêu cầu mang tính hiệu quả cao, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành đã giúp nước Đức đứng đầu bảng xếp hạng đất nước công nghiệp thế giới. 

Phó Viện trưởng Nguyễn Anh Quân chia sê kinh nghiệm với các học viên
Phó Viện trưởng Nguyễn Anh Quân chia sê kinh nghiệm với các học viên

Cánh cửa du học nghề đang mở rộng tại Đức khi các doanh nghiệp của đất nước này đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam, IVES (Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp) đang thực hiện hiệu quả việc đưa học sinh, sinh viên sang Đức du học nghề.

Hiện nay, du học và làm việc tại Đức ngày trở nên hấp dẫn với hơn 400 mã nghề như Nhà hàng khách sạn (Hotel/Restaurantfachman/-frau), Đầu bếp (Koch) Y tá (Krankenschwester ), Điều dưỡng viên (Altenpfleger), Xây dựng (Baubereich), Cơ khí (Mechatronik), Phiên dịch tiếng Đức (Dolmesche,… IVESS đã nắm bắt cơ hội này đã và đang thực hiện hiệu quả việc mở các khóa đào tạo, trợ giúp du học sinh sang Đức học tập, thu hút đông đảo bạn trẻ ở các vùng miền trên cả nước tham gia học tập.

Để giúp học viên và các gia đình hiểu rõ hơn về nước Đức với những đặc trưng văn hóa- kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực nghề nghiệp cũng như yêu cầu của phía Đức, giúp người học có những kênh thông tin để tham chiếu, so sánh, IVES cũng liên tục mở các buổi Hội thảo “Du học nghề Đức – Con đường mới cho học sinh Việt”, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên cùng các bậc phụ huynh quan tâm đến việc học tập và làm việc tại Đức đến tham quan và tìm hiểu. Qua các hội thảo này, nhiều học sinh đã tìm được cơ hội nghề nghiệp tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Trải nghiệm văn hóa Đức
Trải nghiệm văn hóa Đức

Song song với tổ chức các hội thảo, IVES cũng phối hợp với nhiều doanh nghiệp, trường học ở Đức giới thiệu chương trình du học nghề cho học sinh Việt Nam. Đã có nhiều học viên của trung tâm tư vấn du học IVES thuộc Viện, đã được ký hợp đồng sang Đức du học các nghề như: Điều dưỡng, Nhà hàng khách sạn, Đầu bếp, Xây dựng,Cơ khí, Sửa chữa,...

 Đại diện một trong những doanh nghiệp của Đức hợp tác với IVES, ông Roland Hanczuk cho biết: Học viên sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng đều sẽ được làm việc ngay tại doanh nghiệp theo học. Đức là quốc gia có dân số già, người Đức sinh ít con, nên nhu cầu lao động của chúng tôi rất lớn. Du học tại Đức, học viên sẽ được "đào tạo kép", kết hợp cả lý thuyết và thực hành, được doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ học phí và nhận thêm trợ cấp hàng tháng

Nói về điều kiện du học tại Đức với sự trợ giúp của IVES, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Viện trưởng IVES, cho biết: Cánh cửa du học nghề đang mở rộng tại Đức khi các doanh nghiệp của đất nước này đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Đã và đang có nhiều bạn trẻ mong muốn được đi học tập và làm việc tại quốc gia này, để được tham gia chương trình đào tạo miễn phí tại Đức, các học viên phải: tốt nghiệp THPT trở lên, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, tiếng Đức trình độ B2. Những chi phí về học tiếng, vé máy bay, thủ tục xuất ngoại... khi ở Việt Nam, học viên sẽ phải tự chi trả.

Gửi lời tới những bạn trẻ đang có mong muốn du học làm việc tại Đức, thầy Hoàng Văn Châu, một trong số những Giảng viên tiếng Đức của Viện sinh sống nhiều năm tại Đức, ngoài chia sẻ những giá trị hấp dẫn của văn hóa Đức, thầy cho rằng. Đức là một quốc gia luôn đề cao tính kỷ luật lao động, học nghề và làm việc ở Đức là một môi trường lý tưởng. Các bạn trẻ nếu có mong muốn, hãy cố gắng học tập đáp ứng những yêu cầu tuyển sinh du học của Đức, để biến giấc mơ thành hiện thực – nước Đức luôn rộng cửa chào đón những lao động có ý trí, nghị lực và có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.