Mở hướng thoát nghèo từ chăn nuôi đại gia súc

GD&TĐ - Những năm qua, huyện Pắc Nặm đã tập trung phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, tạo hướng đi bền vững trong xóa đói giảm nghèo.

Mở hướng thoát nghèo từ chăn nuôi đại gia súc.
Mở hướng thoát nghèo từ chăn nuôi đại gia súc.

Góp phần giảm nghèo bền vững

Pắc Nặm là một trong những huyện nghèo của tỉnh Bắc Kạn với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 98%, đa phần là người Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ… Mặc dù điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, nhưng huyện lại có lợi thế trong phát triển chăn nuôi gia súc.

Những năm qua, người dân huyện Pắc Nặm đã phát huy lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình của huyện đã có nguồn thu nhập ổn định mỗi năm từ chăn nuôi gia súc.

Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, lãnh đạo huyện Pắc Nặm đã chỉ đạo người dân tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi điển hình, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển từ chăn nuôi gia súc thả rông, nhỏ lẻ, sang hình thức chăn nuôi theo quy mô gia trại và đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi.

Gia đình anh Tạ Văn U, dân tộc Dao ở thôn Khâu Slôm, xã Giáo Hiệu, huyện Pắc Nặm trước đây đều phụ thuộc vào việc trồng ngô, sắn trên nương, chăn nuôi trâu, bò nhỏ lẻ chỉ để lấy sức kéo nên gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Từ năm 2022, nhờ được tham gia các lớp tập huấn do xã, huyện tổ chức, gia đình anh U mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi.

Anh U chia sẻ: "Gia đình tôi thực hiện chăn nuôi dê sinh sản hơn 20 con, nuôi 07 con bò sinh sản theo hướng bán chăn thả và trồng hơn 80 gốc mận sớm đã cho thu hoạch nhiều năm. Tổng thu một năm từ chăn nuôi và trồng cây ăn quả, sau khi trừ chi phí, thu nhập gia đình ước đạt từ 70 - 80 triệu đồng".

Không chỉ gia đình anh U, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Pắc Nặm nhờ tận dụng tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên đã phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, qua đó giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên khá, giàu, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo

Việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn được người dân quan tâm, chú trọng và chăn nuôi có xu hướng tăng dần theo hướng liên kết thành lập các tổ hợp tác như: Chăn nuôi lợn đen bản địa, nuôi dê thương phẩm, vỗ béo trâu, bò...

Nhờ phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia đình anh Tạ Văn U, ở thôn Khâu Slôm, xã Giáo Hiệu có thu nhập khá.
Nhờ phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia đình anh Tạ Văn U, ở thôn Khâu Slôm, xã Giáo Hiệu có thu nhập khá.

Mặc dù có nhiều lợi thế, song lĩnh vực chăn nuôi ở Pác Nặm chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có, chăn nuôi gia súc còn gặp nhiều khó khăn như sự biến động về giá cả làm ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi còn chậm và chưa đồng bộ, chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao, gây khó khăn trong việc kiểm soát, phòng bệnh cho đàn gia súc.

Ông Hoàng Văn Ngôn, Trường phòng NN&PTNT huyện Pác Nặm cho biết: Để phát triển đàn gia súc theo hướng hàng hóa, thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu, thời gian tới, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tận dụng các phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn; xây dựng chuồng chăn nuôi kiên cố; triển khai tiêm phòng, phun khử trùng, tiêu độc theo kế hoạch được giao.

Đồng thời, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án và các nguồn vốn vay để hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Năm 2023, huyện Pác Nặm đã phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Theo đó huyện sẽ triển khai các dự án như: 01 dự án chăn nuôi trâu bò vỗ béo triển khai tại xã Bộc Bố với kinh phí 207 triệu đồng, 05 Dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản tại xã Bằng Thành, Công Bằng, Nhạn Môn, An Thắng, Nghiên Loan với kinh phí 1.114 triệu đồng và 04 Dự án chăn nuôi lợn thịt bản địa tại xã Cổ Linh, Giáo Hiệu, Cao Tân, Xuân La, kinh phí thực hiện 850 triệu đồng.

Các dự án được thực hiện nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo tại các địa phương trong huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.