MiG-29 Ukraine bị bắn rơi khi lao vào vùng tác xạ của Buk-M3

GD&TĐ - Một chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Ukraine đã bay vào phạm vi tấn công của hệ thống phòng không Buk-M3 Nga và đã bị bắn hạ.

MiG-29 Ukraine bị bắn rơi khi lao vào vùng tác xạ của Buk-M3

Một chiếc chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine đã bị một hệ thống phòng không Nga Buk-M3 bắn hạ trên hướng Pokrovsk ở vùng Donetsk vào hôm 24 tháng 5 vừa qua, nhưng thông tin chi tiết mới được Bộ quốc phòng Nga công bố vào ngày 06/6.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đã dẫn lời kíp trắc thủ của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3, cung cấp chi tiết về vụ tiêu diệt máy bay chiến đấu MiG-29 của Lực lượng Không quân Ukraine

Theo họ, viên phi công Ukraine đã phạm sai lầm và xâm nhập vào vùng phòng không của Nga, nhưng cũng có lẽ cũng không trách được, bởi anh này không có được thông tin hỗ trợ từ các phương tiện trinh sát khác.

Khi đó, chiếc máy bay Ukraine đang ném bom, nhưng viên phi công đã điều khiển máy bay vào phạm vi phá hủy của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 (khoảng 70km).

Trước đó, chiếc tiêm kích hạng nhẹ này cũng đã hơn một lần bay đến sát vùng tấn công hiệu quả của Buk-M3, nhưng viên phi công thận trọng hơn, không bao giờ tiến vào trong vùng tác xạ hiệu quả của hệ thống phòng không Nga.

Không để lỡ cơ hội hiếm có, kíp trắc thủ của Buk-M3 đã nhanh chóng phát hiện mục tiêu trên màn hiện sóng radar và cương quyết không để mất dấu chiếc MiG-29, sau khi nhận lệnh phóng từ sở chỉ huy, chiếc máy bay Ukraine đã bị tiêu diệt chỉ bằng một lần phóng tên lửa.

Theo trắc thủ viên Azamat Muminov cho biết, hệ thống SAM Buk-M3 có khả năng tự động theo dõi mục tiêu và là một hệ thống rất cơ động.

Được biết, theo số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tính từ khi bắt đầu chiến dịch Quân sự Đặc biệt đến nay, đã có tới 663 máy bay địch đã bị phá hủy kể từ cuối tháng 02/2022.

Lực lượng Không quân Ukraine cũng đang bù đắp những tổn thất này bằng cách nhận chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cũ của Mỹ từ các nước châu Âu, nhưng đã bị lược bỏ một số tính năng quan trọng.

Sau khi được Không quân Ukraine đưa vào vận hành, một số chiếc F-16 đã bị các hệ thống phòng không và các chiến đấu cơ của Nga bắn hạ.

Ngoài ra, ít nhất một máy bay chiến đấu F-16 đã bị chính các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bắn nhầm. Sự việc đáng tiếc này xảy ra trong quá trình đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào tháng 8 năm ngoái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ