Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã phát biểu một thông tin gây sốc là “Berlin sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (tức “Dòng chảy phương Bắc 2”) không bao giờ được tái khởi công”.
Được biết, tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 kéo dài từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức và bao gồm hai đường ống với tổng công suất là 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, được hoàn thành xây dựng vào tháng 9 năm 2021 và chuẩn bị được đưa vào vận hành ở năm tiếp theo.
Tuy nhiên, các hạng mục được tiến hành để đưa đường ống dẫn khí vào hoạt động đã tạm thời bị gián đoạn vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9 cùng năm, các vụ đánh bom phá hoại đã phá hủy cả hai tuyến Nord Stream và một tuyến Nord Stream 2, khiến cả hai tuyến bị đình chỉ từ đó đến nay.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức khẳng định rằng, việc chấm dứt hẳn hoạt động của các tuyến đường ống Nord Stream sẽ không ảnh hưởng gì tới Đức và Liên minh châu Âu, đặc biệt là đất nước ông có thể “tự cung cấp nhiên liệu mà không cần nguồn cung cấp từ khí tự nhiên đường ống của Nga”.
“…Tôi nói thay cho nước Đức. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo Nord Stream 2 không thể được triển khai trở lại” - ông Friedrich Merz nói rõ.
Điều đáng chú ý là trước đó ông Friedrich Merz cũng đã ủng hộ lệnh cấm vận hành Nord Stream do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất vào ngày 23 tháng 5, hành động được cho là nhằm mục đích ngăn cản Nga và Hoa Kỳ nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt giữa Liên bang Nga và Châu Âu.
Merz cũng lập luận rằng, sự khai tử chính thức của “Dòng chảy phương Bắc 2” cũng sẽ chấm dứt tranh luận nội bộ trong nước, điều đã khiến đất nước bị chia rẽ trong mấy năm qua.
Tuy nhiên, giới truyền thông Berlin thông báo rằng, không phải tất cả các bang và đảng phái chính trị, cùng với người dân Đức, đều ủng hộ quan điểm của chính phủ Liên bang Đức.
Đặc biệt, Thủ tướng bang Saxony và là thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) là ông Michael Kretschmer mới đây đã đề xuất sử dụng tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 làm công cụ để nối lại đối thoại với Liên bang Nga về vấn đề ngừng bắn ở Ukraine.
Ông tin rằng, nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua đường ống có thể đáp ứng 20% nhu cầu của nền kinh tế và đảm bảo nhu cầu năng lượng sinh hoạt của người dân Đức và điều này sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nước vốn đã suy thoái nghiêm trọng trong vài năm qua.