"Mềm hóa" giáo dục đạo đức HS qua nói chuyện, gặp gỡ nhân vật lịch sử

GD&TĐ - Sau 5 năm thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, ngành GD&ĐT Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh.
Trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh.

Giáo dục học sinh thông qua nói chuyện lịch sử

Theo đó, Sở GD&ĐT Kon Tum đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động trong chương trình phối hợp liên ngành như chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kon Tum” và tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”… nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhà trường.

Nhờ thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục như tổ chức các buổi nói chuyện về lịch sử, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… nên hiệu quả tuyên truyền, giáo dục tại tỉnh Kon Tum được nâng cao.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, lành mạnh nhằm tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh.

Để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm ngành GD&ĐT Kon Tum đều tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, thành lập bộ phận tư vấn công tác xã hội trong trường mầm non, phổ thông, mục đích phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ học sinh, các thành viên trong trường học.

Trong thời gian vừa qua, ngành GD&ĐT cũng phối hợp tốt với cơ quan Công an các cấp tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong trường học, phòng ngừa học sinh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia những việc làm vi phạm pháp luật.

Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức

Học sinh trường TH-THCS Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum) tham gia trò chơi dân gian ngoài giờ học.
Học sinh trường TH-THCS Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum) tham gia trò chơi dân gian ngoài giờ học. 

Tuy nhiên, ngành GD&ĐT Kon Tum cũng gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh qua môi trường mạng.

Đồng thời, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn học Đạo đức, Giáo dục công dân đối với học sinh phổ thông. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua nhiều hình thức, hoạt động đa dạng, phong phú. Đồng thời chú trọng tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, để tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thành lập phòng tham vấn tâm lý cho học sinh trong các trường mầm non, phổ thông.

Ngoài ra, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua Dạy Tốt – Học tốt.

Đồng thời, tổ chức cho học sinh tham gia lao động, dọn vệ sinh, xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.