Nhà máy hàng không Irkutsk đã bắt đầu lắp ráp máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M đầu tiên.
Hiện tại cơ sở trên đang sản xuất 3 nguyên mẫu và lắp ráp chúng cùng với các hệ thống và bộ phận có sẵn, hãng tin RIA Novosti được đại diện Công ty Cổ phần Yakovlev (một thành viên của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) cho biết.
Yak-130M là phiên bản hiện đại hóa từ phiên bản Yak-130, được Cục Thiết kế Yakovlev phát triển vào nửa đầu những năm 1990. Nguyên mẫu của nó lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024 vào tháng 8 năm ngoái.
Mặc dù mục đích chính của máy bay là huấn luyện phi công, Yak-130M cũng có thể được sử dụng như một phi cơ tấn công hạng nhẹ, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong các cuộc xung đột cường độ thấp.
Rõ ràng là Yak-130M sẽ được xuất khẩu chủ yếu với vai trò là máy bay chiến đấu. Trước đó, Rosoboronexport cho biết tiềm năng xuất khẩu Yak-130M là 40 chiếc và đang tiến hành tham vấn với các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Phi.
![Nga bắt đầu chế tạo hàng loạt máy bay Yak-130M. ss-3-9161.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a1e8e4b700f5a92389bc569dfe22ff3884aac86dcc5b17a4dca71366cecc2e486/ss-3-9161.jpg)
Ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên của máy bay này vẫn chưa được xác định. Đại diện Yakovlev cho biết điều này sẽ trở nên rõ ràng sau khi nguyên mẫu đầu tiên sẵn sàng.
Theo dữ liệu từ các nguồn mở, hơn 160 chiếc máy bay tiền nhiệm của Yak-130M - phiên bản Yak-130 - đã được sản xuất tại Nga và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.
Mặc dù vậy dòng máy bay này đang nhận về nhiều đánh giá tiêu cực, khi liên tục phát sinh sự cố đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, cho dù đây đều là máy bay mới, có thời gian khai thác chưa lâu.