Một buổi lễ đã được tổ chức tại Iran để đánh dầu lễ biên chế con tàu đầu tiên chở máy bay không người lái (UAV) mang tên Shahid Bakri.
Hàng không mẫu hạm đặc biệt này có nguồn gốc từ tàu chở container, được thiết kế để phóng và điều khiển nhiều loại UAV khác nhau, bao gồm cả máy bay trinh sát và máy bay tấn công.
Chiếc Shahid Bakri có đường băng dài 170 mét, cho phép máy bay không người lái cánh cố định cất và hạ cánh trên quãng đường dài. Ngoài ra máy bay sẽ có nhà chứa riêng biệt, đi kèm trung tâm chỉ huy để điều khiển chúng, cũng như hệ thống liên lạc và giám sát.
Theo thông tin từ các nguồn mở, Iran đã tích cực phát triển công nghệ cho máy bay không người lái và phương tiện mang theo chúng trong những năm gần đây.
Trước đó, có thông tin cho biết một số tàu container đang được hoán cải thành tàu sân bay UAV, một trong số đó là chiếc Shahid Bakri. Những con tàu này được thiết kế nhằm tăng cường năng lực của Hải quân Iran trong các lĩnh vực trinh sát, giám sát và tấn công tầm xa.
![Tàu sân bay UAV Shahid Bakri của Iran đã hoàn thiện và sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu. 03-68.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237ab491bd523b751c533964201269144144ba13d54942d5322bb31a6e82643e48b5/03-68.jpg)
Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng sự xuất hiện của những tàu chở máy bay không người lái như vậy cho thấy mong muốn của Iran trong việc tăng cường năng lực hải quân và cải thiện hiệu quả hoạt động ở Vịnh Ba Tư cũng như nhiều khu vực chiến lược quan trọng khác.
Việc sử dụng máy bay không người lái từ bệ phóng trên biển cho phép lực lượng vũ trang Iran mở rộng phạm vi hoạt động và tăng tính linh hoạt trong tác chiến.
Giới chức Iran cho biết việc phát triển dự án như vậy chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước và không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào khác.
Họ nhấn mạnh rằng Iran tuân thủ chính sách kiềm chế và tìm cách duy trì sự ổn định cũng như an ninh trong khu vực.