Ấn phẩm Tasnim Military của Iran đã công bố một đoạn video thử nghiệm cho thấy máy bay không người lái Qaher-313 cất cánh từ hàng không mẫu hạm mới biên chế.
Quay trở lại năm 2013, phiên bản máy bay có người lái Qaher-313, trông khá kỳ lạ theo mọi khía cạnh, đã được Iran chính thức giới thiệu .
Trong suốt thời gian tồn tại, Qaher-313 chưa bao giờ phô trương trong chuyến bay thực tế. Máy bay chỉ di chuyển quanh đường băng sân bay và trưng bày trên khán đài.
Tuy nhiên trong nhiều năm qua, các kỹ sư Iran đã cải tiến máy bay này thành UAV chuyên hoạt động trên tàu sân bay và trình làng vào năm 2023. Sự khác biệt đáng chú ý duy nhất so với phiên bản có người lái là lược bỏ buồng lái.
Máy bay không người lái trên hạm mới nhất này đã được đưa lên tàu sân bay Shahid Bagheri của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nơi đã trải qua cuộc thử nghiệm trên biển vào năm ngoái.
Chiếc chiến hạm được gọi là "tàu sân bay đầu tiên của Iran" được chế tạo bằng cách cải tạo tàu container Perarin dài khoảng 240 mét để có sàn đáp và đường dốc cất cánh.
Việc tàu Shahid Bagheri vẫn giữ nguyên phần kiến trúc thượng tầng ban đầu, trải dài toàn bộ chiều rộng, có nghĩa là cấu hình thông thường với đường cất hạ cánh chạy dọc không thể áp dụng được.
![Tàu sân bay Shahid Bagheri trong cuộc thử nghiệm trên biển. gesvfipxgauq-ke-1.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a41c9a670ee8269c2d2a9a81490c51f366ad3dc0fd93dd1520f0c5febb81589b0c8252cd66da87c280a236b269b817d13/gesvfipxgauq-ke-1.jpg)
Thay vào đó, đường băng được đặt theo một góc nghiêng nhằm cung cấp độ dài cần thiết để cho máy bay hoạt động.
Mặc dù vậy cách thức vận hành thực tế của con tàu nói trên vẫn chưa rõ ràng, cũng như các loại máy bay khác, ngoài Qaher-313, sẽ được thử nghiệm trên chiếc Shahid Bagheri trong tương lai.
Một số nhà phân tích cho rằng chỉ có các loại UAV và trực thăng cỡ lớn mới có thể đồn trú trên tàu, nhưng cũng chưa biết rõ số lượng thường trực.