Máy bay trực thăng không cho nhân viên làm việc quá giờ

GD&TĐ - Một công ty về vệ sinh và an ninh văn phòng đã tạo ra chiếc máy bay trực thăng nhỏ bay trên đầu các nhân viên của Nhật Bản và phát nhạc để buộc họ phải trở về nhà.  

Chiếc trực thăng nhắc nhân viên không làm việc quá giờ
Chiếc trực thăng nhắc nhân viên không làm việc quá giờ

Chiếc máy bay ‘T-Frend’ sẽ bay trên đầu các nhân viên Nhật Bản đang cố gắng làm việc muộn và phát ra bài nhạc để tuyên bố cửa hàng đang đóng cửa.

Chiếc máy bay được trang bị camera và những hình ảnh sẽ được lưu vào một thẻ nhớ.

Chiếc máy này là một nỗ lực của Nhật Bản trong vi

ệc giảm bớt giờ lao động vốn đang bị kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là ý tưởng “ngốc nghếch”, vì cho rằng công nhân sẽ mang việc về nhà nếu họ bị buộc phải đi về.

Mức phí để sử dụng robot trên chưa được chính thức đưa ra nhưng mức giá mục tiêu sẽ vào khoảng 4.500 USD/ tháng.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.