Lực lượng phòng không Nga tại khu vực Belgorod tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine trên bầu trời khu vực Sumy, khiến phi công thiệt mạng. Kênh SHOT Telegram đưa tin này trích dẫn dữ liệu chiến sự.
Theo thông tin đưa ra, máy bay đã bị trúng một tên lửa từ hệ thống S-400 và bị rơi. Sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, trở thành trường hợp đầu tiên được xác nhận về việc một chiếc F-16 do các đối tác phương Tây cung cấp cho Kyiv bị phá hủy tại khu vực xung đột.
Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về vụ việc, làm dấy lên sự nghi ngờ về độ tin cậy, nhưng thông tin này đang được thảo luận sôi nổi trong giới quân sự.
Theo dự đoán, chiếc F-16 này có thể đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát hoặc chiến đấu ở khu vực biên giới, nơi lực lượng Ukraine được ghi nhận có hoạt động gia tăng trong những ngày gần đây.
Vụ phá hủy máy bay xảy ra trong bối cảnh Nga và Hoa Kỳ đang đàm phán về lệnh ngừng bắn có thể kéo dài 30 ngày, khiến sự cố trên có ý nghĩa đặc biệt. Nếu thực sự Nga bắn hạ tiêm kích F-16 làm thiệt mạng phi công sẽ khiến những căng thẳng đang diễn ra tăng cao trở lại, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt.

Việc giao máy bay F-16 cho Ukraine bắt đầu vào cuối năm 2024. Theo hãng tin Reuters, Hà Lan và Đan Mạch đã gửi 12 tiêm kích đầu tiên đến Kyiv như một phần trong chương trình hỗ trợ của NATO.
Mặc dù vậy ngay từ tháng 1 năm 2025, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo những khó khăn trong hoạt động do thiếu phi công được đào tạo và phụ tùng thay thế.
Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) lưu ý rằng việc sử dụng tiêm kích F-16 chỉ giới hạn tại khu vực biên giới do mối đe dọa từ các hệ thống phòng không của Nga như S-400 và S-500 được triển khai ở khu vực Belgorod và Kursk.
Việc phá hủy máy bay F-16 nếu xảy ra là một đòn giáng nghiêm trọng vào hình ảnh công nghệ phương Tây trong cuộc xung đột.
Đồng thời Kyiv vẫn chưa xác nhận việc mất máy bay. Người phát ngôn Không quân Ukraine - Đại tá Yuri Ignat trước đó tuyên bố rằng F-16 được sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga, tránh xa vùng hoạt động của các hệ thống phòng không mạnh.
Tuy nhiên sự cố ở vùng Sumy cho thấy máy bay chiến đấu phương Tây có thể dễ bị tấn công bởi các hệ thống vũ khí hiện đại của Nga.
Trong bối cảnh này, các kênh Telegram đang đưa tin về hoạt động phòng không gia tăng ở khu vực biên giới: trong 24 giờ qua, một số máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở khu vực Belgorod, cho thấy nỗ lực của Kyiv nhằm tăng cường áp lực lên địa điểm trên.
Sự cố này có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi xướng. Moskva đã nhiều lần cáo buộc Kyiv phá hoại các sáng kiến hòa bình, và việc phá hủy máy bay F-16 sẽ là một lập luận nữa trong bài phát biểu này.