(GD&TĐ) – Sáng nay (24.11), một ngày sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc đấu pháo, một mẫu hạm của Mỹ đã hướng về bán đảo Triều Tiên.
Mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington, mang theo 75 chiến đấu cơ và một đội quân hơn 6.000 người đã rời căn cứ hải quân miền nam Tokyo (Nhật Bản) và sẽ tham gia tập trận với Hàn Quốc từ chủ nhật tới cho đến thứ 4 tuần tiếp đó – các quan chức Mỹ ở Seoul cho hay.
“Cuộc tập trận này mang bản chất phòng ngự” – tuyên bố của các lực lượng Mỹ tại Hàn cho biết – “Đã chuẩn bị từ trước cuộc tấn công khiêu khích ngày hôm qua, cuộc tập trận này thể hiện sức mạnh liên minh Mỹ - Hàn và cam kết sự ổn định trong khu vực thông qua đánh chặn”.
![]() |
Mẫu hạm USS George Washington của Mỹ |
Trung Quốc chịu áp lực mạnh mẽ khi liên minh Triều Tiên của mình bắn hàng chục quả đạn pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc, làm 2 lính Hàn Quốc thiệt mạng và khiến nhiều ngôi nhà bốc cháy trong đợt tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953.
Tổng thống Barack Obama cho biết ông cảm thấy bị “xúc phạm” khi nghe tin này nhưng từ chối đưa ra khả năng hành động của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, trong một cuộc điện thoại với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ông Obama thúc giục Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích.
Đợt tấn công trên làm ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu vốn đang lộn xộn vì nhiều người lo lắng vấn đề nợ nần của Ireland và tìm cách đầu tư vào những thị trường ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc, sau khi giảm mạnh, đã bắt đầu tăng trở lại sau đó.
Hàn Quốc có lực lượng vũ trang vượt trội về kỹ thuật mặc dù có số quân chỉ bằng khoảng một nửa số quân đội hơn 1 triệu người của Triều Tiên, đã cảnh báo “đáp trả quyết liệt” nếu hàng xóm của mình lại tấn công.
Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn thận trọng để tránh bất kỳ một nguy cơ trả đũa tức thì nào có thể tạo ra xung đột leo thang.
“Nhà tôi đã bị cháy tận chân tường” – một phụ nữ 47 tuổi tên là Cho Soon-ae, nằm trong số 170 người đi sơ tán khỏi đảo Yeopyeong, cho biết: “Chúng tôi mất tất cả. Tôi thậm chí còn không còn cả quần áo” – bà nói trong nước mắt khi mang theo đứa con gái học lớp 6 đến Incheon.
![]() |
Cảnh người dân trên đảo Yeopyeong của Hàn Quốc trú ẩn tránh bom |
Trung Quốc từ lâu đã là chỗ dựa cho lãnh đạo Bình Nhưỡng, cũng lo lắng rằng sự suy sụp của Triều Tiên có thể mang lại sự bất ổn cho chính những đường biên giới của mình. Đồng thời, nước này cũng thận trọng một Triều Tiên thống nhất có thể bị chi phối bởi Mỹ - liên minh quan trọng của Hàn Quốc.
Hôm thứ 3, Tổng thống Mỹ Obama cho biết sẽ thúc giục Trung Quốc nói với Bình Nhưỡng rằng “có một số luật quốc tế mà họ phải tôn trọng”. Bắc Kinh đã đồng ý với Mỹ là sẽ cố gắng bắt đầu lại các cuộc đàm phán với các cường quốc trong khu vực về vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiện.
Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng cuộc tấn công hôm qua là một nỗ lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il nhằm tăng cường vị thế thuận lợi trước các cuộc đàm phán về giảm trừ quân bị mà ông đã dùng trong quá khứ để có được sự nhượng bộ và sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài, đặc biệt là Mỹ.
Một số nhà phân tích khác lại tin rằng các cuộc tấn công cũng có thể do những xung đột chính trị trong nước tạo ra, theo đó ông Kim đã liều lĩnh để hỗ trợ cho con trai út được coi là người kế vị nhưng ít được sự ủng hộ rõ ràng trong quân đội.
Hà Châu (Theo Reuters)