Mặt trời thứ hai xuất hiện, 40 ngày nữa sẽ xảy ra tận thế?

Một đoạn video vừa được đăng tải với hai Mặt trời xuất hiện mới đây khiến nhiều người chú ý, thậm chí là lo sợ tận thế. Vụ việc được ghi lại ở Florida, Mỹ.

Mặt trời thứ hai xuất hiện, 40 ngày nữa sẽ xảy ra tận thế?

Theo đó, một phụ nữ có tên Melissa Huffman mới đây đã tung lên mạng đoạn video cô quay được ở bờ biển Florida. Từ đoạn phim cho thấy, đã có một Mặt trời nhỏ xuất hiện bên cạnh Mặt trời “chính chủ”, trên cao là Mặt trăng.

Cảnh quay được thực hiện vào buổi chiều (khoảng 4 đến 5g) và theo đó, mặt trời thứ hai này khá sáng nhưng bị che bớt bởi mây.

 Mặt trời thứ hai nhìn từ xa. (Ảnh: Internet)

Mặt trời thứ hai nhìn từ xa. (Ảnh: Internet)

"Tôi thấy có đến hai Mặt trời, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên về điều đó. Lập tức, tôi dùng điện thoại ghi lại", Melissa nói.

 Cận cảnh Mặt trời thứ hai. (Ảnh: Internet)

Cận cảnh Mặt trời thứ hai. (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi đăng tải, đã có hơn 95.000 lượt xem cùng rất nhiều ý kiến bình luận xảy ra, trong đó có một số vận dụng thuyết âm mưu, cho rằng đây chính là Hành tinh X (Planet X) tồn tại dưới dạng giả thuyết.

 Phía trên, Mặt trăng cũng khá sáng, có thể nhìn rõ bằng mắt thường. (Ảnh: Internet)

Phía trên, Mặt trăng cũng khá sáng, có thể nhìn rõ bằng mắt thường. (Ảnh: Internet)

Theo những người này, Mặt trời nhỏ thực chất là hành tinh X - nhân tố khiến Trái đất diệt vong trong thời gian tới.

Nguyên nhân là do lực hấp dẫn của hành tinh lạ sẽ khiến các phản ứng bên trong Mặt trời bị đảo lộn, từ đó khiến nguồn năng lượng cung cấp cho Trái đất giảm đi đáng kể.

 Hiện tượng này được nhiều người cho là tận thế sắp đến. (Ảnh: Internet)

Hiện tượng này được nhiều người cho là tận thế sắp đến. (Ảnh: Internet)

“Khi hành tinh X ‘xuất chiêu’ bằng cách phát ra các hạt lạ, những phản ứng bên trong Mặt trời không còn như hiện tại.

Nó sẽ khiến nguồn năng lượng cung cấp cho Trái đất giảm đi, đồng nghĩa với khí hậu hành tinh chúng ta thay đổi đột ngột, và thảm họa diệt vong là không thể tránh khỏi. Thậm chí, chúng ta chỉ có 40 ngày để chuẩn bị”, một ý kiến nhận định.

Sau những nhận xét đó, đã có nhiều người tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, NASA ngay lập tức phản bác, cho rằng đây chỉ là một tin đồn thất thiệt.

 Liệu cảnh tượng này có xảy ra? (Ảnh: Internet)

Liệu cảnh tượng này có xảy ra? (Ảnh: Internet)

“Đây là một trò lừa bịp trên Internet, không có cơ sở thực tiễn nào chứng minh điều này. Hành tinh X (nếu có) thì cũng đã được chúng tôi phát hiện.

NASA đã dành ra hơn 10 năm nay để theo dõi các vật thể lạ bên ngoài hệ Mặt trời. Rõ ràng, sẽ không có tận thế xảy ra”, đại diện NASA cho biết.

Đồng thời, NASA cũng giải thích rằng Mặt trời thứ hai xuất hiện trong đoạn video thực chất là hiện tượng khí quyển hiếm gặp. Nó xảy ra khi ánh sáng Mặt trời xuyên qua những tinh thể băng trên các đám mây, tán xạ và từ đó tạo nên ảo ảnh.

Bạn biết chưa?

Hành tinh X là hành tinh giả thuyết, vận động theo một quỹ đạo nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương. Chữ X có nghĩa là "chưa được biết", không phải là số 10 trong chữ số La Mã.

Trong văn hóa đại chúng, "Hành tinh X" đã trở thành một thuật ngữ chung cho những hành tinh chưa được phát hiện trong hệ Mặt trời.

Tuy nhiên, việc sử dụng khái niệm này bởi các nhà khoa học thì dành riêng cho việc nói về giả thuyết cụ thể nhiều hơn.

Sao Diêm Vương đã được phát hiện (năm 1930) là kết quả của việc tìm kiếm Hành tinh X.

Theo Yan/SKCĐ/soha.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.