Man United chi tiền khủng chiêu mộ ngôi sao của Benfica

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), Man United tính chi ra 105,6 triệu bảng cho Benfica để giải phóng hợp đồng của Goncalo Ramos.

 Man United chi tiền khủng chiêu mộ ngôi sao của Benfica

Man United lên kế hoạch chiêu mộ Goncalo Ramos

Man United đang nhắm đến Goncalo Ramos như giải pháp cho vấn đề hàng công sau khi Cristiano Ronaldo ra đi và thất bại trong việc chiêu mộ Hary Kane từ Tottenham.

HLV Ten Hag cũng đang cân nhắc trả lại Wout Weghorst vào cuối mùa để dọn đường đón Goncalo Ramos tới sân Old trafford.

CLB Benfica hứa cung cấp cho Ramos một hợp đồng mới (tăng lương) vào năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Điều đó khiến cầu thủ này thất vọng và ẩn ý muốn ra đi tìm bến đỗ mới.

Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), MU tính chi ra 105,6 triệu bảng cho Benfica để giải phóng hợp đồng của Goncalo Ramos.

Ramos chơi cực kỳ ấn tượng ở mùa giải hiện tại, với 24 bàn cùng 10 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Benfica. Tiền đạo 21 tuổi cũng gây ấn tượng tại World Cup 2022, với hat-trick cho tuyển Bồ Đào Nha vào lưới Thụy Sỹ.

Goncalo Ramos có hợp đồng với Benfica đến mùa hè 2026, cùng điều khoản giải phóng là 120 triệu euro.

Giới chuyên môn nhận định, Ramos sẽ là đối tác ăn ý của Rashford trên hàng công của Man United trong giai đoạn tới nếu đồng ý gia nhập quỷ đỏ.

Không chỉ MU, một số ông lớn châu Âu sẵn sàng chiêu mộ Goncalo Ramos. PSG từng tiếp cận sao trẻ Bồ Đào Nha mùa hè năm ngoái nhưng bị Benfica từ chối.

Man United nhắm một lúc hai ngôi sao

Cùng với đó, Man United chuẩn bị đón chào sự trở lại của Alex Telles đồng thời quan tâm tới hai ngôi sao chất lượng của bóng đá châu Âu.

Theo nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu Fabrizio Romano, hậu vệ cánh trái Alex Telles sẽ trở quay trở lại Manchester United vào mùa Hè tới, sau khi hợp đồng cho mượn tại Sevilla kết thúc.

Rasmus Hojlund lọt tầm ngắm của Ban huấn luyện Man United.

"Alex Telles dự kiến trở lại Man United vào cuối mùa — không có điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn với Sevilla. Manchester United sẽ đưa ra quyết định về tương lai của Telles vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy", ký giả người Italia cho hay.

Alex Telles cập bến sân Old Trafford từ Porto với giá 15,8 triệu bảng vào năm 2020. Thời điểm đó, anh được đánh giá là hậu vệ hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha. Sau thời gian đầu gây ấn tượng, Telles sớm bị Luke Shaw đẩy lên ghế dự bị.

Telles chỉ ra sân 26 lần ở mùa giải trước, ghi 1 bàn ở Champions League và có 4 kiến tạo tại Premier League. HLV Erik ten Hag cho rằng Telles không phù hợp với lối chơi của MU nên ông đẩy Telles sang Sevilla sau khi chiêu mộ Tyrell Malacia.

Trong một diễn biến khác, theo Ekstra Bladet, Manchester United muốn ký hợp đồng với tiền đạo người Đan Mạch Rasmus Hojlund vào mùa hè. Quỷ đỏ đang tìm kiếm một tiền đạo hiện đang phụ thuộc quá nhiều vào Marcus Rashford để ghi bàn. Do đó, họ đang để mắt tới tiền đạo 20 tuổi của Atalanta.

Rasmus Hojlund đã ghi 7 bàn thắng sau 23 trận ra sân cho Atalanta ở Serie A, đã lập hat-trick cho tuyển Đan Mạch trong trận gặp Phần Lan ở vòng loại EURO 2024.

Anh cho biết mình là fan trọn đời của MU và Atalanta sẵn sàng bán anh với giá 23-31 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tới nếu gặp được đội bóng có thiện chí.

Trong khi đó, tờ 90min cho hay, Man Utd cũng đang muốn chiêu mộ Thuram ngay trong mùa hè này. Khephren Thuram nổi lên như một trong những cỗ máy quét giàu tiềm năng của bóng đá châu Âu sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Nice và đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn trong đó có MU.

Ngôi sao người Pháp gia nhập Nice từ AS Monaco vào năm 2019, tại đây Thuram phát triển nhanh chóng và rất được lòng ban huấn luyện cũng như các cổ động viên nơi đây nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Pháp.

Trong bối cảnh Scott McTominay không đáp ứng kỳ vọng, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc khả năng chia tay tiền vệ người Scotland sau đó mang Khephren Thuram về thế chỗ.

Tờ 90min cho hay, Man Utd muốn chiêu mộ Thuram ngay trong mùa hè này. Tuy nhiên với việc ngôi sao người Pháp vẫn còn hợp đồng đến năm 2025 cộng thêm sự cạnh tranh từ Newcastle và Liverpool, Quỷ đỏ được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ