Tuyển nữ Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lần cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ được tăng một bậc.

Tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc trên BXH FIFA.
Tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc trên BXH FIFA.

Theo bảng xếp hạng (BXH) FIFA mới nhất được cập nhật ngày 24/3, đội tuyển bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên đã bị xóa tên khỏi hệ thống xếp hạng do đội bóng này không thi đấu trận chính thức nào trong hơn 4 năm qua.

Trước khi bị loại khỏi BXH FIFA, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đứng thứ 10 và là đội tuyển mạnh nhất khu vực châu Á. Đội tuyển nữ Úc hiện tại đã thay thế vị trí thứ 10 của họ trên BXH FIFA và trở thành đội bóng nữ mạnh nhất châu Á.

Với việc tuyển nữ Triều Tiên bị gạch tên, tuyển nữ Việt Nam được hưởng lợi khi tăng 1 bậc, từ hạng 34 lên 33 thế giới. Ở cấp độ châu Á, Huỳnh Như và các đồng đội đứng thứ 5 trong số 5 đội tuyển mạnh nhất lần lượt là Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Sau một tuần tập luyện thể lực tại Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để bước vào giai đoạn 2 từ ngày 20-3.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được tập trung từ ngày 10/3 với 31 cầu thủ, để chuẩn bị vòng loại 1 Olympic nữ 2024 tại Nepal và SEA Games 32.

Kết thúc đợt tập trung này, toàn đội sẽ lên đường tham dự vòng loại thứ 2 Olympic nữ 2024. Đoàn quân áo đỏ đối đầu với chủ nhà Nepal vào ngày 5/4 và 8/4.

Sau vòng loại thứ 2 Olympic nữ 2024, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung cho kế hoạch bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32 vào tháng 5/2023 ở Campuchia.

Sau 2 giải đấu nói trên, tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tập huấn nước ngoài để chuẩn bị giải lớn nhất trong năm là World Cup 2023 tại New Zealand từ ngày 20/7.

"Ba trận giao hữu là đủ, chất lượng quân xanh này phù hợp với tính toán, thi đấu. U14 Phù Đổng là nam giới, trẻ khỏe; đội cựu danh thủ thi đấu SEA Games có kinh nghiệm lão làng, có chuyên môn cao vừa đá vừa chỉ bảo các cầu thủ nữ; Thanh niên Hà Nội cũng rất khỏe" - HLV Mai Đức Chung thông tin,

Ở tuần thứ hai, tuyển nữ sẽ có 3 trận giao hữu gặp U14 Phù Đổng, cựu tuyển thủ dự SEA Games 2003 và Thanh niên Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.