Man United bị nhà tài trợ chính hủy hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, đại diện CLB Man United đã đưa ra thông báo về việc giao kèo giữa họ và nhà tài trợ chính - Teamviewer để in tên lên áo đã đi đến hồi kết.

Chỉ trong vòng 1 tháng, Man united mất đi hai nguồn thu kinh tế lớn nhất của mình là Teamviewer và Cristiano Ronaldo.
Chỉ trong vòng 1 tháng, Man united mất đi hai nguồn thu kinh tế lớn nhất của mình là Teamviewer và Cristiano Ronaldo.

Hợp đồng tài trợ giữa gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ và đội bóng chủ sân Old Trafford được kí kết trước khi mùa giải 2021-2022 khởi tranh. Nguồn tài trợ trị giá gần 300 triệu đô la trong vòng 6 năm được dự đoán là sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế cho cả hai.

Nhưng những gì Man United đã thể hiện ở đầu mùa giải, cùng nhiều lùm xùm liên quan đến giới chủ Glazers dường như đã ảnh hưởng rất nhiều đến kí kết này.

Ở thông báo mới đây, Teamviewer sẽ không còn là nhãn hiệu được in phía trước áo đấu của Man United. Quỷ đỏ được cho là đã đạt được thỏa thuận’ mua lại quyền in áo đấu’ từ công ty phần mềm nước Đức.

Tuy nhiên, nguồn tài trợ ở những mặt khác như hình ảnh, công nghệ vẫn sẽ được giữ nguyên. Hợp đồng cũng sẽ không được kí kết mới sau khi hết hạn vào năm 2026 theo như phát biểu của đại diện Teamviewer hồi đầu năm.

Hiện tại, những ông chủ người Mỹ đang có ý định bán cổ phần hoặc chuyển giao lại toàn bộ Man United cho một người chủ khác. Đã có những tin đồn về những cái tên sẵn sàng chớp lấy miếng bánh béo bở từ nhà Glazers và trở thành người sở hữu một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới này.

Có thể điểm qua một vài cái tên nổi bật được đề cập đến trong việc chuyển nhượng câu lạc bộ như hãng thời trang Zara, ông chủ Amazon Prime - Jeff Bezos, đế chế công nghệ Apple và Elon Musk - người sở hữu hãng xe điện nổi tiếng Tesla cùng với mạng xã hội Twiter.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.