Lý Nhã Kỳ sành điệu quay quảng cáo ở Pháp

GD&TĐ -Diễn viên "Gió nghịch mùa" ăn mặc đậm phong cách Pháp khi đến đây quay TVC.

Lý Nhã Kỳ sành điệu quay quảng cáo ở Pháp
ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap

Trở lại Pháp để thực hiện TVC mới nhất cho các thương hiệu trang sức kim cương quốc tế mà mình phân phối, nữ diễn viên - doanh nhân Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc quyến rũ, thanh lịch đậm chất "Parisian" giữa kinh đô hoa lệ.

ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap-1

Lý Nhã Kỳ diện áo thun kẻ sọc và quần jean, phối cùng áo khoác tông màu cổ điển.

ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap-2

Chiếc mũ beret luôn là phụ kiện song hành cùng người phụ nữ Paris nên Lý Nhã Kỳ cũng chọn loại mũ này để phối cùng set trang phục.


 
ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap-4

Lý Nhã Kỳ trông sành điệu và cuốn hút.

ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap-5

Để thực hiện TVC này, Lý Nhã Kỳ hợp tác cùng Blue Paris - công ty sản xuất nổi tiếng của Pháp, chuyên quay TVC cho các nhãn hàng quốc tế hàng đầu.

ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap-6

Lý Nhã Kỳ quay TVC ởcác bối cảnh nổi tiếng như chiếc cầu bắc qua sông Seine - Point Alexandre III, khách sạn cổ kính Quai De Seine, quảng trường Vendôme, quảng trường Concorde, Hotel Westin...

ly-nha-ky-sanh-dieu-quay-quang-cao-o-phap-7

Bên cạnh việc thực hiện TVC mới, trong chuyến đi Pháp này, Lý Nhã Kỳ còn đầu tư vào dự án phim quốc tế với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng thế giới và dàn diễn viên tên tuổi.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.