Lý do Mỹ chưa cho phép dùng tên lửa tầm xa ở Kursk

GD&TĐ -Mỹ hiện vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ở Vùng Kursk thuộc Nga do Washington "lo ngại về sự leo thang”.

Mỹ chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ở Kursk
Mỹ chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ở Kursk

“Mỹ sẽ không cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào Nga, bao gồm cả Khu vực Kursk”, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Sabrina Singh, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15/8.

Lực lượng Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Vùng Kursk - khu vực biên giới Nga hôm 6/8.

Kiev đã nhiều lần kêu gọi những người ủng hộ phương Tây cho phép họ sử dụng một số loại vũ khí nhất định, bao gồm tên lửa ATACMS tầm xa, để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo truyền thông Ukraine, cuộc xâm nhập liên tục vào Vùng Kursk của Nga đã "làm sống lại" những lời kêu gọi này, với việc nhà lãnh đạo Vladimir Zelensky nhấn mạnh rằng, những cuộc tấn công như vậy sẽ đưa cuộc xung đột đến gần hơn với hồi kết.

ATACMS có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, và có thể được phóng từ hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất.

Khi được hỏi về việc Kiev đã sử dụng chúng vào ngày 15/8, bà Singh cho biết, Washington đang làm việc với người Ukraine để xác nhận thông tin đó.

Theo phó phát ngôn viên, Lầu Năm Góc tin rằng, cách tốt nhất để Ukraine có thể hoạt động hiệu quả là cố gắng "đẩy lùi lực lượng Nga để giành lại lãnh thổ có chủ quyền của họ", dường như ám chỉ bốn khu vực trước đây của Ukraine đã gia nhập Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 nhưng Kiev vẫn coi là một phần của Ukraine.

"Thực hiện các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga không nhất thiết phục vụ cho những mục tiêu đó. Và tất nhiên, chúng tôi cũng lo ngại về sự leo thang. Chỉ vì Nga chưa phản ứng với điều gì đó không có nghĩa là họ không thể hoặc sẽ không phản ứng trong tương lai”, bà Singh nói thêm.

Vào cuối tháng 5/2024, một số hãng truyền thông phương Tây, bao gồm CNN và Reuters, đưa tin rằng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bí mật cấp phép cho Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga. Động thái này được cho là nhằm đáp trả hoạt động của Nga ở Vùng Kharkov, đông bắc Ukraine được phát động vào đầu tháng đó.

Đến tháng 6/2024, tờ Washington Post trích dẫn lời một số quan chức Ukraine nói rằng, Mỹ đã đặt ra giới hạn về khoảng cách mà quân đội Kiev có thể bắn vào lãnh thổ Nga, lên tới "dưới 100 km".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phá hủy một bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất mà họ cho là được sử dụng để tấn công Khu vực Kursk.

Đầu tuần này, tờ The Telegraph đưa tin rằng, chính phủ Anh đã từ chối cho phép Kiev sử dụng Storm Shadow - một loại tên lửa tầm xa khác do phương Tây sản xuất trong kho vũ khí của nước này - để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào Khu vực Kursk của Nga.

Theo CNN, Nhà Trắng miễn cưỡng cho phép Kiev sử dụng ATACMS không phải vì lo sợ leo thang mà vì "nguồn cung hạn chế" tên lửa mà họ có thể dự trữ.

CNN đưa tin rằng, vũ khí tầm xa có thể được sử dụng tốt hơn để nhắm vào Crimea của Nga.

Các quan chức Mỹ nhận định, cuộc xâm nhập Kursk có thể kết thúc tồi tệ đối với Kiev.

“Ukraine đang giao phó những binh lính khá có kinh nghiệm cho việc này, và họ không thể để mất những binh lính đó. Việc chuyển hướng những binh lính đó khỏi tiền tuyến tạo cơ hội cho Nga nắm bắt lợi thế và đột phá", một quan chức Mỹ nói với hãng truyền thông CNN.

Cuộc tấn công vào Khu vực Kursk đã trở thành cuộc tấn công lớn nhất vào khu vực biên giới của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Moscow đã cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường trong chiến dịch này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.