Lùm xùm chuyện thu phí xe cứu trợ

GD&TĐ - Từ đoàn cứu trợ đến các trạm thu phí cũng như các quán ăn, mỗi bên nên rộng lòng hỉ xả một chút để giúp đồng bào đang gặp nạn.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Mới đây, nhiều xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị bão lụt các tỉnh phía Bắc khi trở về đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bị trạm thu phí ở đây chặn lại vì không trả phí. Lời qua tiếng lại một hồi thì mới ngã ngũ: Theo giải thích của trạm thu phí, xe nào cứu trợ mà không chở hàng lúc quay về thì cho qua trạm, còn xe nào chở hàng thì phải đóng phí!

Trước đó, hôm 13/9, nhiều đoàn cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh phía Bắc cũng bị chặn lại tại Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải can thiệp, dẫn đường cho các xe qua trạm miễn phí. Kể từ hôm đó, Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không thu phí với các xe chở hàng cứu trợ ra Bắc nữa.

Sở dĩ có chuyện lùm xùm này là do các xe chở hàng cứu trợ từ miền Nam ra, khi qua các trạm thu phí đều được miễn, nhưng tại sao đến Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bị chặn lại nếu không nộp phí?

Thực ra, chuyện thu phí hoặc miễn thu cho các xe chở hàng cứu trợ ra Bắc là tùy vào “lòng hảo tâm” của các chủ dự án trạm thu phí chứ không có một “lệnh” nào từ Bộ GTVT xuống các trạm buộc họ phải miễn thu đối với các xe cứu trợ cả. Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không sai khi thu phí các xe chở hàng cứu trợ ra Bắc nhưng sau khi thấy các trạm khác miễn thu nên họ cũng làm theo.

Đó là nói các xe chở hàng cứu trợ ra Bắc (tức vòng đi) nhưng vòng về mà chở hàng hóa thương mại thì họ vẫn thu, như trường hợp đoàn xe Lâm Đồng sau chuyến cứu trợ trở về gồm 4 chiếc nhưng hai chiếc chở hàng phải đóng phí còn 2 chiếc không chở hàng thì qua trạm không thu đồng phí nào. Cần phải hiểu rằng, chở hàng cứu trợ là chở tình thương và nghĩa đồng bào còn chở hàng “không cứu trợ” khi trở về là chở hàng hóa để buôn bán.

Các chủ hàng khi giao hàng cho cánh lái xe, họ cũng đã cộng thêm số tiền thu phí qua các trạm rồi thì lái xe không có lý do gì để “ì xèo” với các trạm thu phí cả. Không nên lấy lý do rằng tại sao các trạm khác từ Bắc vào đến Huế đều không thu mà Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại thu!

Thu phí hay không là hoàn toàn tự nguyện của các trạm, cũng như việc giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai là hoàn toàn tự nguyện, tùy vào lòng hảo tâm của mỗi người chứ không mang tính bắt buộc. Đừng nhìn vào bảng “sao kê” để bỉ bai nhau khi không thấy ông/bà ấy giàu có mà sao không giúp đồng bào!

Đi cứu trợ đồng bào vùng lũ là tự nguyện của mỗi người. Mà đã là tự nguyện thì không nên trách cứ một điều gì, như vụ thu phí cao tốc hoặc vụ quán ăn “chặt chém” ở Yên Bái. Chủ quán đã đưa thực đơn có giá cả hẳn hoi, nếu thấy “phải chăng” thì ăn còn thấy mắc thì thôi chứ chả ai ép cả. Đi cứu trợ mà đòi hỏi đủ thứ thì càng không nên chút nào.

Từ đoàn cứu trợ đến các trạm thu phí cũng như các quán ăn, mỗi bên nên rộng lòng hỉ xả một chút để giúp đồng bào đang gặp nạn. Sân si trong lúc này quả là điều nên tránh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Canada muốn giảm số lượng người nhập cư.

Canada thắt chặt giấy phép du học

GD&TĐ - Chính phủ Canada mới đây tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thắt chặt giấy phép du học với sinh viên quốc tế nhằm cắt giảm số lượng người nhập cư.