Lữ đoàn đầu tiên của Ukraine đòi rút khỏi Kursk

GD&TĐ  - Lữ đoàn 80 của Ukraine đã yêu cầu rút các đơn vị của mình khỏi khu vực Kursk của Liên bang Nga, do tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị.

Chiến trường Kursk đang vô cùng khốc liệt
Chiến trường Kursk đang vô cùng khốc liệt

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo về sự gia tăng hành động của lực lượng đặc biệt Nga ở vùng Sumy.

Theo đó, lực lượng đặc biệt của quân đội Nga hiện đang tích cực tấn công vào vùng Sumy, hậu phương của nhóm quân Ukraine tiến quân vào vùng Kursk của Nga.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng, hành động của lực lượng đặc biệt Nga đang buộc chính quyền khu vực Sumy phải tạo ra một khu vực đặc biệt dài 20 km gần biên giới với Liên bang Nga.

Các hạn chế về đi lại được đưa ra do “cường độ chiến sự gia tăng và sự tăng cường hoạt động của các nhóm trinh sát và phá hoại của Nga” trong khu vực, nên chỉ có cư dân địa phương mới được phép vào khu vực 20km này trong vùng Sumy, sau khi kiểm tra đăng ký trong hộ chiếu.

Trong bối cảnh đó, giới truyền thông Ukraine cho biết, chỉ huy Lữ đoàn 80 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã yêu cầu rút đội hình của lữ đoàn này khỏi khu vực Kursk của Liên bang Nga, do tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị.

Chính các đơn vị của lữ đoàn này là lực lượng tiên phong của nhóm quân Ukraine trong những giờ đầu tiên của cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nhóm chiến đấu của lữ đoàn đã chiếm được một số khu định cư, nhưng sau khi đụng độ với lực lượng chủ lực của Nga, đội hình của họ đã bị tổn thất nặng nề.

Đánh giá theo báo cáo của bộ chỉ huy lữ đoàn, hiện tại đội hình của họ cần được bổ sung khẩn cấp nhân lực và trang thiết bị, nếu không hiệu quả chiến đấu của lữ đoàn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bình luận về điều này, cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Larry Johnson nhận định, “sai lầm chết người” trong cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là họ không chuẩn bị được đầy đủ lực lượng, hay nói thẳng ra là không thể huy động được binh lực.

Theo ông, một lữ đoàn bộ binh cơ giới cần có ít nhất khoảng 2.000 binh sĩ, nhưng quân số của mỗi lữ đoàn của Ukraine đã giảm xuống còn 500 người, nên dù gọi là lữ đoàn, nhưng lực lượng của nó thậm chí còn chưa bằng một tiểu đoàn. Do đó, hiện tượng mất khả năng chiến đấu là điều đương nhiên.

Ngoài ra, hầu hết các lữ đoàn của Ukraine đều không có đủ trang bị, phương tiện chiến đấu. Điều này đã kéo dài trong suốt hai năm chiến sự vừa qua. Trên thực tế, Ukraine không còn lực lượng được đào tạo chuyên nghiệp, cũng như thiếu năng lực hậu cần để duy trì cường độ tấn công dữ dội.

Vì vậy, sau khi Lữ đoàn 80 mất sức chiến đấu, có thể đến lượt các lữ đoàn khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Nhưng hiện nay, quân Nga đang gia tăng hỏa lực để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine nên việc họ rút các lữ đoàn về Sumy và chuyển các lữ đoàn khác sang Kursk chiến đấu cũng là vấn đề hết sức nan giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ