Phó Cục trưởng Cục Chính trị thuộc Quân chủng Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ali Mohammadi đã cảnh báo, Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ trên khắp Ấn Độ Dương nếu Mỹ tiến hành một cuộc chiến xâm lược mới chống lại quốc gia này.
Chuẩn tướng Ali Mohammadi phát biểu tại thành phố cảng Bandar Abbas ở phía Nam: Nếu một cuộc chiến khác nổ ra, chúng tôi chắc chắn sẽ tấn công và đánh trúng các tàu cùng tàu khu trục của họ, ngay cả ở Ấn Độ Dương.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất kéo dài 7 ngày của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran từ những ngày đầu của cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.
Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố, Mỹ đã có "sự kiểm soát hoàn toàn" đối với tuyến đường thủy chiến lược này, nơi chịu trách nhiệm vụ cung cấp 1/5 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
Chuẩn tướng Ali Mohammadi cho biết các tàu ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman đều nằm dưới sự giám sát của Hải quân IRGC và những tuyên bố về việc các tàu chở dầu đi qua eo biển này là không đúng sự thật.
Chuẩn tướng Ali Mohammadi nói thêm: Nếu Mỹ tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, hãy để họ đưa một trong những tàu chiến của mình vào khu vực này.
Chuẩn tướng Ali Mohammadi đặt câu hỏi nhằm phản hồi bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên nền tảng Truth Social với đồ họa hiển thị bản đồ có eo biển Hormuz được dán nhãn "Eo biển Trump": "Nếu Tổng thống Donald Trump coi eo biển Hormuz là của riêng mình, vậy tại sao tàu chiến và tàu thuyền của ông ấy lại không có ở đây?"
Trong khi đó, ông Mohammadi bày tỏ sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ lợi ích của Iran, đồng thời cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động thù địch tiềm tàng nào bằng cách áp dụng các chiến thuật, thiết bị và phương pháp tác chiến mới.
Chuẩn tướng Ali Mohammadi nhấn mạnh thêm, những biến chuyển ở Tây Á sẽ dẫn đến việc giảm bớt sự hiện diện quân sự của các cường quốc nước ngoài, cuối cùng đạt được mục tiêu về một vịnh Ba Tư không có các cường quốc bá chủ.
Iran đã hạn chế quá cảnh qua eo biển Hormuz để đáp trả cuộc xâm lược tội ác của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.
Vào ngày 17/6, Iran và Mỹ đã ký Bản ghi nhớ (MoU) do Pakistan làm trung gian, trong đó Điều 5 đặt trách nhiệm mở lại và quản lý eo biển này hoàn toàn vào tay Iran.
Tuy nhiên, Mỹ đã cố gắng làm suy yếu chủ quyền của Iran đối với điểm nghẽn năng lượng toàn cầu quan trọng này bằng việc tái khởi động các cuộc không kích vào Iran và áp đặt lệnh phong tỏa đường biển, vi phạm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
Các biện pháp bất hợp pháp của Mỹ đã khiến Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động qua lại.
Ngoài ra, trong phát biểu của mình, Chuẩn tướng Ali Mohammadi cho biết Mỹ đã tăng cường tìm đến biện pháp giám sát từ trên không do drone của họ đã bị bắn hạ, trong khi các căn cứ và hệ thống radar trong khu vực đã bị nhắm mục tiêu trong các đòn đáp trả thành công của Iran.
Chuẩn tướng Ali Mohammadi khẳng định: Những cuộc đối đầu trong quá khứ đã chứng minh rằng bất kỳ cường quốc nào tham gia vào các hành động thù địch chống lại dân tộc Iran đều phải trả giá đắt.