Phiêu lưu ở Kursk, Ukraine gặp họa ở Donetsk

GD&TĐ - Trong khi lực lượng đột kích của Ukraine vẫn không phát triển được thế công ở vùng Kursk thì quân Nga vẫn đang đẩy mạnh tấn công ở khu vực Donetsk.

Phiêu lưu ở Kursk, Ukraine gặp họa ở Donetsk

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại Kiev có thể phải đối mặt với “sự trả đũa tàn khốc” từ Moscow vì cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk của Nga.

Ấn phẩm lưu ý rằng các quan chức Mỹ lo ngại một cuộc tấn công lớn từ Moscow vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, cùng với một chiến dịch tấn công lớn tiếp theo vào khu vực Sumy, sau khi quân Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine xâm nhập vùng Kursk về bên kia biên giới.

Ngoài ra, rủi ro khi Ukraine tiến vào khu vực Kursk là Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục mất vị trí trên tất cả các khu vực của mặt trận trong Khu vực chiến dịch Quân sự Đặc biệt, bởi họ đã dồn hết lực lượng dự bị vào “canh bạc” tấn công sang lãnh thổ Nga.

WSJ giải thích rằng, mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công vào khu vực Kursk vẫn chưa rõ ràng, vì lực lượng Ukraine đang thiếu cả quân số lẫn vũ khí để buộc Nga phải điều lực lượng từ nơi khác về ứng cứu, còn Kiev đang gặp khó khăn trong việc ngăn cản bước tiến của Nga ở phía đông.

Một sĩ quan của lữ đoàn Ukraine đóng quân gần Chasov Yar ở Donetsk nói với ấn phẩm Mỹ rằng, đơn vị của ông đang “rất cần được củng cố”, nhưng họ không có lực lượng tăng viện, cũng như vũ khí bổ sung.

Viên sĩ quan này nghi ngờ tính khả thi của một cuộc tấn công vào khu vực Kursk, bởi sau khi nó bắt đầu, ông ta không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong khu vực mặt trận của mình, nơi Lực lượng Vũ trang Nga không hề rút bớt lực lượng về tuyến sau, mà ngược lại, tiếp tục tiến về phía trước một cách mạnh mẽ.

Wall Street Journal dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự cho rằng, các bước đi của Kiev ở khu vực biên giới Nga là vô nghĩa xét về mặt chiến thuật tác chiến, do lực lượng vũ trang Ukraine vừa không đủ mạnh trong cuộc tấn công xuyên biên giới, vừa tiếp tục thất bại ở các khu vực khác.

Giới phân tích giải thích nguyên nhân Bộ chỉ huy Ukraine tung lực lượng dự bị tấn công khu vực Kursk là do Kiev muốn thu hút sự chú ý của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024 và một chiến dịch được mở với mục đích chính trị tất yếu sẽ dẫn tới thất bại về quân sự.

Hậu quả nhãn tiền đối với Kiev là việc Lực lượng vũ trang Nga đã chọc thủng “Phòng tuyến Poroshenko” ở gần khu vực Toretsk, Donetsk. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là do được xây dựng vào năm 2014-2017, khi ông Petro Poroshenko là Tổng thống Ukraine.

Theo đó, một nhóm quân Ukraine đã bị bao vây giữa New York và Toretsk, nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực liên tục của Lực lượng Vũ trang Nga. Trên hướng Pokrovsk, quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí ở ngoại ô làng Grodovka và quân Nga cũng đang tiến gần thành phố Novogrodovka.

Ngoài ra, gần làng Konstantinovka, quân đội Nga đã bố trí tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường tiếp tế của nhóm Ukraine ở Ugledar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ