Su-34 tiếp tục ném bom 3 tấn hủy diệt binh lực đối phương ở Kursk

GD&TĐ - Nga tuyên bố đang tiêu diệt binh lực Kiev một cách “có hệ thống” và tung clip máy bay Su-34 ném bom FAB-3000 vào mục tiêu Ukraine ở vùng Kursk.

Su-34 tiếp tục ném bom 3 tấn hủy diệt binh lực đối phương ở Kursk

Máy bay ném bom chiến đấu siêu âm đa chức năng Su-34 của Nga đã giáng những đòn mạnh vào các nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine tập trung ở vùng Sumy của Ukraine, giáp biên giới với vùng Kursk của Nga, được coi là lực lượng dự bị cho các đơn vị Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Su-34 đã ném bom FAB-3000 có bộ điều chỉnh chính xác mục tiêu (UMPC) xuống các mục tiêu của đối phương, tiêu diệt một số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị của Ukraine.

Sau khi nhận được xác nhận từ các máy bay không người lái về việc các mục tiêu đã bị tấn công thành công, máy bay Su-34 đã quay trở lại căn cứ.

Theo giới phân tích, mặc dù có bị bất ngờ trong những thời điểm ban đầu nhưng Lực lượng Vũ trang Nga đã nhanh chóng củng cố thế trận phòng ngự, dùng hỏa lực mạnh để tiêu diệt một cách có phương pháp các đơn vị Ukraine đã xâm chiếm khu vực Kursk hoặc đang có ý định vượt biên giới Nga từ các khu vực lân cận thuộc vùng Sumy của Ukraine.

Đồng thời, mục tiêu của Kiev trong trường hợp này không được xác định chính xác, bởi nếu đây là một chiến dịch tấn công nhằm đánh chiếm và củng cố các vị trí giành được trong lãnh thổ Nga thì nó thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về quy mô (cả về nhân lực và trang thiết bị) lẫn kế hoạch tác chiến.

CNN cho rằng, hành động của quân đội Ukraine giống như một cuộc phiêu lưu và theo đuổi tiếng vang về mặt chính trị.

Bằng cách chấp nhận rủi ro như vậy, Kiev đang cố gắng hết sức để mở ra một giai đoạn mới trong chiến sự, dốc toàn lực để giành chút thắng lợi quân sự, nhằm củng cố vị thế của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow, có thể diễn ra trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu vực khác của Nga.

Thượng nghị sĩ vùng Zaporozhye Dmitry Rogozin cho rằng, có thể Ukraine sẽ tổ chức một cuộc phản công trong khu vực Energodar, Stepnogorsk và Orekhov (Orikhiv) là có thể xảy ra.

Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đột kích khác của lực lượng Ukraine vào vùng Belgorod của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.