Lợi ích của Mỹ khi chuyển bom lượn JSOW đến chiến sự

GD&TĐ - Việc Mỹ chuyển giao vũ khí tầm xa Joint Standoff Weapon (JSOW) cho Ukraine được cho là đang mang lại lợi ích cho chính Lầu Năm Góc.

Bom lượn JSOW của Mỹ.
Bom lượn JSOW của Mỹ.

Theo phân tích của Izvestia về báo cáo của Lầu Năm Góc về gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có JSOW cho thấy việc loại bỏ loại vũ khí cũ kỹ này cho phép Mỹ tiết kiệm được khoảng 20 triệu đô la chi phí bảo trì mỗi năm.

Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự mới nhất, ước tính trị giá 375 triệu đô la, dành cho Ukraine vào hôm 26 tháng 9, ông đã giới thiệu bom lượn JSOW là vũ khí mới giúp tăng cường khả năng tấn công tầm xa cho Kiev.

Được triển khai lần đầu tiên vào năm 1999, hệ thống JSOW bao gồm một số biến thể. Cấu hình cơ bản, được gọi là AGM-154A, mang theo 145 quả bom con BLU-97, một loại bom được sử dụng làm bom chùm.

Do lo ngại về khả năng gây hại của bom chùm đối với dân thường, các biến thể bổ sung, bao gồm AGM-154B với sáu hộp BLU-108B/B và biến thể AGM-154C kết hợp đầu đạn 500 pound, đã được giới thiệu.

Một biến thể sau này, được gọi là AGM-154C-1, là vũ khí có khả năng kết nối mạng, có khả năng tấn công các mục tiêu cố định trên đất liền và di chuyển trên biển.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, Ukraine dự kiến ​​sẽ nhận được phiên bản cơ bản AGM-154A, có tầm bắn hiệu quả 14 dặm khi phóng ở độ cao thấp và 80 dặm khi phóng ở độ cao lớn.

Trong khi hệ thống JSOW, đặc biệt là khi phóng ở độ cao lớn, sẽ phần nào giúp cải thiện phạm vi tấn công của chiến đấu cơ F-16 của Ukraine, thì việc viện trợ loại vũ khí cũ kỹ này, vốn được thiết kế để có tuổi thọ 20 năm, cũng có thể giúp quân đội Mỹ tiết kiệm hàng triệu đô la mỗi năm cho chi phí bảo trì.

Theo báo cáo chưa được phân loại của Lầu Năm Góc về chương trình JSOW được công bố vào tháng 3 năm 2015, quân đội Mỹ đã quyết định chấm dứt việc mua sắm biến thể mới nhất của JSOW, được gọi là AGM-154C-1, sau năm tài chính 2015.

Việc chấm dứt mua sắm JSOW đã đẩy chi phí trung bình của một đơn vị AGM-154A lên tới 20%, buộc quân đội Mỹ phải giảm số lượng mua sắm xuống còn 817.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Hải quân và Không quân Mỹ đã mua tổng cộng 2.517 đạn AGM-154A, so với kế hoạch ban đầu là 3.334 đơn vị.

Theo báo cáo, hầu hết những quả AGM-154A dành cho Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ đều được sản xuất trước năm 2005. Vì AGM-154A được thiết kế để có tuổi thọ 20 năm nên hầu hết các quả JSOW này trong kho dự trữ của Mỹ dự kiến ​​sẽ hết hạn sử dụng trong tương lai gần.

Ngoài ra, báo cáo của Lầu Năm Góc ước tính chi phí vận hành và hỗ trợ cho 2.517 quả AGM-154A sẽ lên tới con số khổng lồ 20,2 triệu đô la mỗi năm.

Việc gửi phiên bản AGM-154A sắp hết hạn sử dụng tới Ukraine về cơ bản sẽ cho phép quân đội Mỹ loại bỏ hệ thống vũ khí mà họ đã quyết định loại bỏ vào năm 2015 và tiết kiệm hàng triệu đô la chi phí vận hành và hỗ trợ hàng năm.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng cho biết, quân đội Mỹ có kho dự trữ 3.185 đơn vị biến thể AGM-154C, với chi phí bảo dưỡng hàng năm ước tính là 95 triệu đô la.

Chi phí trung bình của biến thể AGM-154C tăng lên tới 45% do việc chấm dứt mua sắm, buộc quân đội Mỹ phải giảm số lượng đơn vị mua từ 7.000 xuống còn 3.185.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sạt lở đất ở Hà Giang

Sạt lở đất ở Hà Giang

GD&TĐ - Mưa lớn, sạt lở đất tại nhiều địa phương của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ảnh minh họa ITN.

Sau bão dông trời lại sáng!

GD&TĐ - Cơn bão Yagi thật đáng ghét! Nhìn cảnh các bạn bị ngập chìm trong nước, sách vở bị hư hỏng, không có lương thực, nước uống, mình thương lắm.

Jahongir Abdumuminov gia nhập CLB Hà Nội FC.

Hà Nội FC chia tay 11 cầu thủ

GD&TĐ - Đội bóng Thủ đô cho CLB Hoài Đức mượn một loạt cầu thủ trẻ và chiêu mộ thêm một ngoại binh chất lượng.

Lễ Ban Sóc trong Lễ hội mùa Xuân tại Festival Huế.

Sôi động Festival 4 mùa

GD&TĐ - Trải dài 4 mùa từ đầu đến cuối năm 2024 với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, Festival Huế đang đem lại nhiều giá trị to lớn.