Chiều 31/10, cuộc họp hội đồng lần thứ 13 của Mạng lưới các trường đại học công nghệ Châu Á diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện lần này do Đại học Phenikaa đăng cai tổ chức, quy tụ các lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng cho giai đoạn mới của mạng lưới (2025-2027); trong đó tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhóm làm việc chuyên đề (Special Interest Groups - SIG), thúc đẩy công bố quốc tế và hợp tác nghiên cứu chung giữa các trường thành viên, đồng thời mở rộng các chương trình trao đổi, thực tập nghiên cứu và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.
Những nội dung được thông qua tại Hội nghị không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác học thuật trong khu vực mà còn góp phần định hình tầm nhìn mới cho giáo dục đại học công nghệ châu Á - hướng tới kết nối, đổi mới và phát triển bền vững.
 
 Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường thành viên mới của ATU-Net năm 2025, cùng lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Đại học Phenikaa (Việt Nam) và Đại học Bang Davao Oriental (Philippines).
Những hoạt động này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa các trường thành viên ATU-Net, mà còn thể hiện tinh thần mở rộng kết nối, thúc đẩy trao đổi học thuật và nghiên cứu song phương giữa Việt Nam và các quốc gia khu vực.
Thành lập từ năm 2016 theo sáng kiến của Đại học Công nghệ Malaysia (UTM), Mạng lưới các trường đại học công nghệ châu Á (Asia Technological Universities Network -ATU-Net) hiện có 50 trường đại học thành viên thuộc 13 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm: Malaysia, Indonesia, Brunei, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Uzbekistan, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Gia nhập ATU-Net từ năm 2020, Đại học Phenikaa là đại diện duy nhất của Việt Nam trong mạng lưới này.
Với sứ mệnh “Kết nối - Hợp tác - Cống hiến vì sự phát triển toàn cầu trong giáo dục đại học và đổi mới công nghệ”, mạng lưới hướng tới tạo lập một cộng đồng học thuật bền vững, thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
 Phát biểu tại lễ khai mạc, GS. TS Shafry Mohd Rahim - Chủ tịch ATU-Net nhấn mạnh: ATU-Net không chỉ là nơi gặp gỡ mà là một hệ sinh thái hợp tác tri thức, nơi các trường cùng sáng tạo, đổi mới, cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu của giáo dục đại học và công nghệ.
Năm 2024 được xem là một năm bản lề của ATU-Net với nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới đã tài trợ cho 6 chương trình quy mô khu vực, gồm: Tuần lễ cán bộ quốc tế (International Staff Week), Diễn đàn lãnh đạo sinh viên (Student Leader Forum), Hội nghị sáng tạo InvENT, Thử thách công nghệ bền vững (Sustainability Tech Challenge).
Chủ tịch ATU-Net đánh giá, những hoạt động này đã tạo ra nền tảng hợp tác vững chắc giữa các trường đại học công nghệ, góp phần hình thành cộng đồng học thuật đổi mới và kết nối xuyên biên giới. Trong đó, Đại học Phenikaa là một trong những đơn vị đăng cai và đồng tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu, thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học khu vực.
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  