Loài vật nguy hiểm nhất hành tinh là… muỗi

Có thể bạn nghĩ khi bị một con muỗi nhỏ cắn sẽ không có việc gì lớn, nhưng thực tế muỗi đã gây ra khoảng 725000 ca tử vong mỗi năm

Loài vật nguy hiểm nhất hành tinh là… muỗi

Thứ 10: Cá sấu ( gây ra 1000 ca tử vong mỗi năm)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu1

Các con mồi của cá sấu chủ yếu là trâu bò, hay các loại cá khác dưới nước, và tất nhiên trong đó có con người. Cá sấu rất chuyên nghiệp trong việc che giấu cơ thể dưới nước . Khi phát hiện con mồi chúng sẽ bơi lặng lẽ dưới nước hướng về phía con mồi, và sau cùng chúng sẽ  chớp lấy cơ hội kéo con mồi xuống nước và xử lý.

Thứ 9: Sán dây (gây ra 2000 ca tử vong mỗi năm)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu2

Khi ăn các loại đồ ăn không đảm bảo rất có thể dẫn đến đường ruột của bạn có các loại sán, và các loại sán này có thể “định cư” trong ruột của bạn là hàng tháng, cũng có thể là hàng năm. Ngoài việc gây cho bạn cảm giác khó chịu, chúng còn gây ra những ảnh hưởng xấu đến các cơ quan khác trên cơ thể.

Thứ 8: Giun tròn (gây ra 2500 ca tử vong mỗi năm)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu3

Khoảng một phần sáu dân số thế giới bị nhiễm giun đũa, trứng giun đũa chủ yếu là do ăn thực phẩm bị ô nhiễm. Mắc các bệnh về giun đũa khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các nước nhiệt đới. Nếu cơ thể có giun tròn, chúng sẽ sống trong ruột của bạn, nếu không điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác như gan.

Thứ 7: Ốc nước ngọt (gây ra 10.000 ca tử vong mỗi năm)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu4

 Vì ốc nước ngọt  dễ bị các ký sinh trùng bám vào và sẽ nhanh chóng gây ra bệnh sán máng. Ký sinh trùng như vậy có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc hệ thống tiêu hóa, gây tổn thương gan, suy thận, và dẫn đến trẻ còi xương và giảm khả năng học tập.

Thứ 6: Ký sinh trùng Trypanosoma (gây ra 10.000 ca tử vong mỗi năm)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu5

Ký sinh trùng này phổ biến ở các khu vực nông thôn ở châu Mỹ, nếu không cẩn thận bị cắn bởi chúng, người bị cắn rất có bị suy tim hoặc đột tử.

Thứ 5: Ruồi Glossina (mỗi năm gây ra 10.000 ca tử vong)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu6

Rất nhiều người lầm tưởng rằng loài ruồi này chỉ mang đến những phiền nhiễu, nhưng sự thật thì chúng có thể lấy đi mạng người bất cứ lúc nào.

Thứ 4: Chó (mỗi năm gây ra 25.000 ca tử vong)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu7

Dù  Chó được xem là người bạn trung thành của con người, nhưng ở các nước nghèo nhiều con chó không may bị nhiễm bệnh dại và cắn người.

Thứ 3: Rắn(mỗi năm gây ra 50.000 ca tử vong)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu8

Mỗi năm có khoảng hơn 50.000 ca tử vong vì bị rắn cắn. Trong đó loại rắn Echis là loại rắn cực độc. Nạn nhân khi trúng phải chất độc này sẽ nhanh chóng tử vong do haemotoxin là chất phá hủy hồng cầu, làm đông máu dẫn đến suy đa tạng gây tử vong.

Thứ 2: Con người (mỗi năm gây ra 475.000 ca tử vong)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu9

Trong thực tế, con người được coi là sinh vật nguy hiểm thứ hai của thế giới, mỗi năm bằng chiến tranh con người giết rất nhiều người dân vô tội.

Thứ nhất: Muỗi (mỗi năm gây ra 725.000 ca tử vong)

choang-voi-nghien-cuu-chung-minh-loai-sinh-vat-nguy-hiem-nhat-the-gioi-la-muoi-blogtamsu10

Có thể bạn nghĩ khi bị một con muỗi nhỏ cắn sẽ không có việc gì lớn, nhưng thực tế muỗi đã gây ra khoảng 725000 ca tử vong mỗi năm, có hàng ngàn người dân mắc các bệnh truyền nhiễm phổ biến  như sốt xuất huyết muỗi, sốt vàng da, viêm não.

Theo Một thế giới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO không kết nạp bất cứ nước nào đang có chiến tranh

Pháp dự đoán xung đột còn kéo dài 5 năm

GD&TĐ - Báo cáo ‘Đánh giá Chiến lược Quốc gia đến năm 2030’ của Pháp dự báo cuộc xung đột Nga-Ukraine không sớm kết thúc và có thể kéo dài từ 3-5 năm nữa.