Lộ mánh khoé biến các bé gái thành nạn nhân của đường dây buôn bán người

GD&TĐ - Sau các buổi làm đẹp, mua sắm, Anh Tuấn sẽ ép các bé gái phải viết giấy vay nợ từ đó đe doạ để ép buộc các bé gái này phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và các quán massage để trả nợ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chiều 23/6, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi Buôn bán người dưới 16 tuổi. Khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện 6 bé gái cùng trú tại tỉnh Nam Định

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Tiến và Tuấn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, hàng ngày Đinh Văn Tiến lên mạng xã hội Facebook tìm các bé trong độ tuổi từ 14-16 để kết bạn, làm quen.

Sau khi đã kết thân, đối tượng lợi dụng tâm lý chưa vững vàng của các nạn nhân để đưa ra lời mời gọi lên Phú Thọ làm quán cắt tóc, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Những nạn nhân chấp thuận yêu cầu sẽ được Tiến đưa đi và bàn giao cho Anh Tuấn. Với mỗi bé gái bàn giao cho Anh Tuấn, Tiến sẽ được trả công từ 2-3 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận các bé gái, Anh Tuấn bắt đầu cho những người này đi Spa làm đẹp, tân trang bằng những bộ quần áo mới đồng thời mua sắm điện thoại cho các bé gái . Những hành động trên đánh trúng tâm lý khiến các bé gái ngày càng tin tưởng Anh Tuấn.

Để khống chế các nạn nhân, sau các buổi làm đẹp, mua sắm, Anh Tuấn sẽ ép các bé gái phải viết giấy vay nợ từ đó đe doạ để ép buộc các bé gái này phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và các quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trả nợ.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) nhận được thông tin trình báo của một gia đình về việc mất liên lạc với con gái 14 tuổi.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Kết quả, cơ quan công an phát hiện ra đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Tiến và Tuấn điều hành.

Chiều 16/6, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn đồng thời tiến hành khám xét nhà của 2 đối tượng tại tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 6 bé gái quê Nam Định đang bị Trương Anh Tuấn bắt giữ, quản lý tại nhà. Ngoài ra, có 2 trường hợp khác cũng được phát hiện tại nơi ở của các đối tượng. “2 trường hợp này đang được đấu tranh khai thác mở rộng”, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định cho biết.

Được biết, thời điểm hiện tại, sức khoẻ của 6 bé gái ổn định và đã được đưa về gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.