Liên hợp quốc kêu gọi xóa nạn mù chữ nhân Ngày Sách thế giới

Nhân Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4), Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực xóa nạn mù chữ và nghèo đói, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội bền vững và củng cố nền tảng hòa bình.

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới được kỷ niệm vào 23/4 hàng năm. (Ảnh: UNESCO)
Ngày Sách và Bản quyền Thế giới được kỷ niệm vào 23/4 hàng năm. (Ảnh: UNESCO)
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nêu rõ thế giới cần đẩy mạnh các hoạt động phổ biến sách, bút, máy tính cũng như tất cả các hình thức đọc và viết khác, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào trẻ em ở trường học và nơi công cộng gia tăng trong những tháng gần đây và sách bị đốt.

Bà khẳng định Ngày Sách Thế giới là cơ hội để công nhận sức mạnh của sách trong việc giúp thay đổi cuộc sống con người tốt hơn.

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới được UNESCO công nhận năm 1995 và được hưởng ứng trên toàn thế giới. UNESCO cam kết đi đầu trong cuộc chiến chống mù chữ, vì đây là nhân tố quan trọng trong các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Hiện trên thế giới có khoảng 175 triệu thanh thiếu niên, chủ yếu là các bé gái và thiếu nữ, không biết đọc.

Vào ngày này hàng năm, UNESCO và các tổ chức quốc tế đại diện cho 3 ngành chính trong ngành công nghiệp sách gồm nhà xuất bản, hiệu sách và thư viện, lựa chọn Thủ đô sách Thế giới trong thời gian 1 năm. Năm nay, thành phố Incheon (Hàn Quốc) được lựa chọn nhằm công nhận những nỗ lực của thành phố này trong việc cổ vũ văn hóa đọc với người dân.

Ngày 23/4 hàng năm cũng được xem là ngày biểu tượng của văn học thế giới. Chính ngày này năm 1616, các nhà văn Cervantes, Shakespeare và Inca Garcilaso de la Vega đã mất. Đây cũng là ngày sinh hoặc mất của những tác giả nổi tiếng khác như Maurice Druon, Vladimir Nabokov và Manuel Mejía Vallejo./.

Theo Vietnamplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.