Liên hoan giao lưu trẻ em khuyết tật Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/4, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức “Liên hoan giao lưu cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023”.

Trẻ khuyết tật tự tin biễu diễn phần thi văn nghệ.
Trẻ khuyết tật tự tin biễu diễn phần thi văn nghệ.

Liên hoan có sự tham gia của 300 trẻ khuyết tật đến từ 11 trường, làng, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Võ Thị Thanh Diệp, Phó Giám đốc phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội, cho biết: “Thông qua liên hoan, Thành đoàn và Cung Thiếu nhi Hà Nội muốn dành sự quan tâm đến với trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống”.

Mỗi đơn vị tham gia liên hoan chuẩn bị và biểu diễn một chương trình văn nghệ dưới các hình thức như múa, đàn, hát, kịch. Nội dung các tiết mục văn nghệ đa dạng với chủ đề như ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; thầy cô, mái trường; niềm ước mơ, khát vọng của tuổi thơ….

Trẻ khuyết tật được thăm khám miễn phí tại chương trình.

Trẻ khuyết tật được thăm khám miễn phí tại chương trình.

Kết thúc phần thi, Trường PTCS Dân lập Dạy trẻ điếc Nhân Chính giành giải Ấn tượng.

Giải Cống hiến thuộc về 2 đơn vị (Trường PTCS Xã Đàn và Trường PTCS Hy Vọng). Giải Triển vọng thuộc về 3 đơn vị (Trường Giáo dục trẻ khuyết tật Sóc Sơn; Trung tâm trẻ khuyết tật Hà Nội và CLB văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội. Giải Nỗ lực được trao cho 4 đơn vị ( Trung Tâm Nắng Mai; Trung Tâm Phúc Tuệ; Trung Tâm Albert Einstein; Trung tâm NewSky).

Đưa con đến tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Hà, phụ huynh em Nguyễn Thanh, Trường PTCS Hy Vọng, chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi xem các cháu biểu diễn. Tôi không nghĩ các cháu có thể biểu diễn những tiết mục hay đến vậy. Tôi hy vọng có thêm nhiều chương trình tương tự để giúp các cháu mạnh dạn, tự tin và phát huy được khả năng của mình”.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà nhằm động viên, khích lệ trẻ khuyết tật giúp các em nỗ lực vượt qua số phận, hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, trẻ khuyết tật được thăm khám, tư vấn về sức khỏe từ các y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung Ương, Phòng khám Times Smiles,…

“Liên hoan giao lưu cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội" là hoạt động thường niên được tổ chức với mục đích chung tay giúp trẻ em khuyết tật đang được nuôi dạy tại các trường, làng, trung tâm bảo trợ xã hội thể hiện khát vọng, ước mơ bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tham gia các hoạt động tập thể. Hoạt động này còn tiếp thêm nghị lực, giúp các em vơi đi mặc cảm để vượt qua số phận và hòa nhập với xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.