Lễ bế giảng ngập tràn cảm xúc của học sinh Hà thành

Khi tiếng trống bế giảng năm học vang lên, những học sinh và giáo viên trường tiểu học Trung Tự (Hà Nội) không khỏi bồi hồi xúc động.

Lễ bế giảng ngập tràn cảm xúc của học sinh Hà thành

Trước lễ bế giảng năm học 2016 - 2017, học sinh và giáo viên trường tiểu học Trung Tự (Hà Nội) đã tổ chức lễ chia tay học sinh lớp 5 ngập tràn cảm xúc và nước mắt.

Năm học 2016-2017 là một năm học ghi nhận nhiều nỗ lực của thầy và trò trường tiểu học Trung Tự với 99,6% học sinh được khen thưởng, nhiều em đoạt giải cao tại các cuộc thi cấp Quốc gia, thành phố.

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 1

Hiệu trưởng Ngô Phi Khanh đánh trống bế giảng năm học.

Bà Ngô Phi Khanh (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, trường tiểu học Trung Tự rất tự hào khi nhiều học sinh đạt giải xuất sắc như em Dương Minh Anh, Nguyễn Hữu Việt Hưng học lớp 5C (Huy chương vàng giải Toán qua Internet cấp Quốc gia), em Phùng Bách Trung lớp 2E ( Bảng Nhãn cấp Quốc gia, Trạng Nguyên cấp thành phố cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi), em Lê Nhật Anh lớp 3D (giải ba cấp Quốc gia cuộc thi viết chữ đẹp), em An Bình Minh lớp 5E (giải nhì cấp thành phố giải Toán qua Internet), em Vũ Khánh Linh lớp 5C (giải ba thành phố môn Tiếng Anh qua Internet), em Phan Đình Thịnh lớp 4D (HCB cờ vua cấp Quốc gia)...

Học sinh trường tiểu học Trung Tự luôn tích cực lên thư viện đọc sách, chơi các trò chơi dân gian, các hoạt động vẽ tranh theo chủ đề, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ, ủng hộ từ thiện. Các em còn tham gia tích cực, năng nổ các câu lạc bộ, đội, nhóm của trường.

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 2

Tâm trạng nuối tiếc thể hiện rõ trên gương mặt các em khi phải kết thúc một năm học.

Để đạt được những thành tích trên, đội ngũ giáo viên của trường đã nỗ lực hết mình trong giảng dạy. Hai giáo viên của nhà trường đã giành giải nhì cấp quận cuộc thi giáo viên giỏi là cô Tôn Thu Trà lớp 5D và cô Trần Kim Mỹ lớp 3E.

Trong cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning, nhiều giáo viên của trường cũng giành giải nhất, nhì cấp thành phố như cô Cù Hương Quỳnh, cô Nguyễn Thu Hà, cô Phan Hương Giang...

Những cố gắng của thầy và trò đã góp phần đem lại những thành tích nổi bật cho nhà trường như đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, trường Tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành phố, đạt Công đoàn xuất sắc, Liên đội mạnh cấp Trung ương...

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 3

Các cô giáo cũng thể hiện những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 4

Nhiều học sinh háo hức, có học sinh lại buồn.

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 5

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh bên giáo viên chủ nhiệm.

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 6
Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 7
Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 8

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ học sinh tiểu học Trung Tự

Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 9
Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 10
Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 11
Le be giang ngap tran cam xuc cua hoc sinh Ha thanh - Anh 12
Theo VTC

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ