LB Nga công khai thu nhập của Tổng thống và Thủ tướng

GD&TĐ - Các trang web của Chính phủ Nga mới đây đã công bố thu nhập của Tổng thống và các chính trị gia năm 2016 và tài sản mà những nhân vật này sở hữu.

LB Nga công khai thu nhập của Tổng thống và Thủ tướng

Theo tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, ông đã nhận được 8 triệu 858.432 rúp (tương đương 156.504 USD), cũng gần bằng số tiền thu nhập năm 2015 - 8 triệu 891.777 rúp (tương đương 157.093 USD). Ông Putin cũng tiết lộ rằng, ông sở hữu 1.500 m2 đất, một căn hộ có diện tích 77 m2 và một garage ô tô 18 m2.

Tổng thống Putin đồng thời sở hữu một đội xe nhỏ: Hai chiếc Volgas của Nga (GAZ M-21 và GAZ M-21-R), một chiếc xe Niva của Nga và một chiếc xe tải rơ-mooc Skif. Các xe ô tô con, máy bay và trực thăng mà Tổng thống Nga sử dụng cho công việc không liệt kê trong tờ khai - chúng là tài sản của chính phủ Nga.

Cũng như Tổng thống Putin, Thủ tướng Medvedev chỉ sở hữu xe ô tô Nga, nhưng ông có các mẫu xe cổ điển: Xe Victory GAZ-20 năm 1948 và một chiếc Volga GAZ-21 năm 1962. Gia đình Medvedev cũng có một chiếc Volkswagen, nhưng xe này được đăng ký với tên phu nhân Thủ tướng - Svetlana. Theo tuyên bố của ông, Thủ tướng Dmitri Medvedev sở hữu một căn hộ 367 m2 và một mảnh đất có diện tích 4.700 m2.

Năm 2016 Thủ tướng Medvedev chính thức có thu nhập ít hơn Putin một chút, ông nhận 8 triệu 586.974 rúp (tương đương 151.708 USD). Thu nhập của ông năm 2015 cũng ít hơn đáng kể so với thu nhập của ông Putin. Năm 2015, thu nhập của ông là 8 triệu 767.882 rúp (tương đương 154.904 USD). Theo lời của phu nhân Thủ tướng Medvedev, bà Svetlana Medvedev không làm việc. Bà không có thu nhập nào.

Liên quan đến những thông tin mới nhất từ Nga, ngày 17/4, Chính phủ nước này đã công bố quyết định miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân đến từ Iran và 17 quốc gia khác nếu những người nhập cảnh vào vùng Viễn Đông Nga. Động thái này nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch vùng Viễn Đông Liên bang Nga.

18 quốc gia được hưởng lợi từ quyết định thuộc nhiều vùng khác nhau bao gồm Algeria, Bahrain, Brunei, Ấn Độ, Iran, Qatar, Trung Quốc, Triều Tiên, Kuwait, Morocco, Mexico, UAE, Oman, Ả-rập Xê-út, Singapore, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.