Lầu năm góc lên tiếng về thông tin căn cứ Mỹ ở Syria trúng rocket

GD&TĐ - Trên trang Twitter, phát ngôn viên, Đại tá Wayne Marotto của Chiến dịch Kế thừa do Mỹ dẫn đầu cho biết những thông tin về một căn cứ quân sự My ở Syria bị tấn công bằng tên lửa hôm qua (4/7) là không đúng.

Lầu năm góc của Mỹ.
Lầu năm góc của Mỹ.

Trước đó, kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin một căn cứ quân sự của Mỹ ở Deir ez-Zor, miền đông Syria bị tấn công bằng tên lửa vào ngày 4/7.

Kênh truyền hình Al Arabiya cho biết ít nhất 2 quả rocket được phóng về hướng căn cứ quân sự của Mỹ nằm gần mỏ dầu Al-Omar ở vùng nông thôn phía đông Deir ez-Zor. Nguồn tin này cho biết Rocket đã được bắn từ các vị trí của các máy bay chiến đấu thân Iran và không đưa thêm thông tin chi tiết về thiệt hại về người hay cơ sở vật chất.

Căn cứ quân sự Mỹ ở gần mỏ dầu Al-Omar bị tấn công bằng tên lửa vào ngày 28/6 khi lực lượng Mỹ nã pháo đáp trả cuộc tấn công. Vào thời điểm đó, ông Marotto nói rằng không có thương vong trong số các nhân sự của Mỹ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ